26/07/2014 06:45 GMT+7

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức hợp tác trồng rừng

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TT - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền, khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của một số công ty bằng hình thức mời hợp tác trồng rừng.

Cảnh giác lừa đảo núp bóng hợp tác trồng rừngVụ lừa đảo 120 tỉ đồng: tăng án, hủy phần trách nhiệm dân sự

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, các công ty này đăng ký vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỉ đồng (nhưng các thành viên không góp vốn) rồi tuyên truyền rằng có nguồn vốn lớn của các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các dự án trồng rừng với mức 15 triệu đồng/ha.

Các công ty này kêu gọi ký hợp đồng hợp tác bằng cổ phiếu khống để lừa đảo các doanh nghiệp và cá nhân bằng việc thu phí cấp vốn ban đầu hàng chục triệu đồng/hợp đồng và thu gom giấy tờ đất. Hiện các công ty này đã mở rộng chân rết đến các địa phương, trong đó có tỉnh Kiên Giang, để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế và Công an tỉnh Kiên Giang được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, theo dõi để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi lừa đảo nói trên để hạn chế thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên