03/04/2021 19:41 GMT+7

Triều Tiên xét nghiệm hơn 20.000 người, không ghi nhận ca nhiễm

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Theo báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc, tính tới ngày 18-3, Triều Tiên đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 với 43.052 mẫu. Không mẫu nào cho ra kết quả dương tính.

Triều Tiên xét nghiệm hơn 20.000 người, không ghi nhận ca nhiễm - Ảnh 1.

Triều Tiên đến nay không ghi nhận ca bệnh COVID-19 nào - Ảnh: RODONG SINMUN

Trang NK News tuần này dẫn một báo cáo mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tính tới ngày 18-3 vừa qua, Triều Tiên đã xét nghiệm COVID-19 với 21.663 người. Tổng cộng 43.052 mẫu đã được lấy và không mẫu nào cho ra kết quả dương tính. 

Theo WHO, trong số 753 người được xét nghiệm từ ngày 12-3 tới 18-3, có 131 cá nhân bị "bệnh giống cúm" hoặc "bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính nghiêm trọng". Triều Tiên đang áp dụng các biện pháp mạnh tay để chống dịch COVID-19, gồm đóng cửa biên giới để ngăn "nhập" ca bệnh. Đến nay nước này chưa công bố ghi nhận ca bệnh COVID-19 nào. 

Hãng tin AP ngày 20-3 dẫn thông tin từ người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephane Dujarric cho biết hiện không còn nhân viên quốc tế nào của Liên Hiệp Quốc làm việc tại Triều Tiên và họ đang làm việc từ xa. 

Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc cho biết sau hơn 1 năm ở Triều Tiên, các nhân viên quốc tế của Liên Hiệp Quốc đã đi về nước để thăm gia đình và họ dự kiến quay lại Bình Nhưỡng ngay khi lệnh đóng cửa biên giới được dỡ bỏ cho các nhân viên Liên Hiệp Quốc.

Trung Quốc và Hàn Quốc bắt tay giải quyết vấn đề Triều Tiên Trung Quốc và Hàn Quốc bắt tay giải quyết vấn đề Triều Tiên

TTO - Ngày 3-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói nước này và Hàn Quốc sẽ tìm kiếm giải pháp chính trị nhằm giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên