01/05/2021 11:00 GMT+7

Cách ly khép kín, đủ 14 ngày, không có trường hợp đặc biệt

HÀ THANH - MAI THƯƠNG
HÀ THANH - MAI THƯƠNG

TTO - Lưu ý về thời gian cách ly y tế tập trung phải đủ 14 ngày, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội quán triệt không có trường hợp đặc biệt, ngoại lệ nào, phải tuân thủ quy định hiện hành.

Cách ly khép kín, đủ 14 ngày, không có trường hợp đặc biệt - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khách sạn InterContinental Hà Nội Westlake - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sáng 1-5, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khách sạn InterContinental Hà Nội Westlake, nơi cách ly y tế tập trung các chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

Thời gian qua, khách sạn đã tiếp nhận 975 chuyên gia nước ngoài và gia đình đến cách ly y tế tập trung, trong đó hiện còn 18 trường hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 xuất hiện những ca dương tính mới trong cộng đồng, ông Chử Xuân Dũng đặc biệt lưu ý với khả năng nguồn lây bệnh từ trong khu khách sạn cách ly tập trung, do đó cần đôn đốc, quán triệt công tác cách ly y tế đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài về, cách ly các chuyên gia nước ngoài.

Phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị về quy trình cách ly y tế tập trung tại khách sạn cần tuân thủ hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế, Sở Y tế, đồng thời quản lý chặt chẽ quy trình "cách ly một chiều, khép kín" từ lúc đón người cách ly từ sân bay về đến khách sạn, trong quá trình cách ly tại khách sạn và đến lúc ra khỏi khách sạn.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ người cách ly tại khách sạn, không để người cách ly có giao tiếp, tiếp xúc với nhau, tránh lây chéo.

Ông Dũng đặc biệt lưu ý thời gian cách ly y tế tập trung phải đủ 14 ngày, không có trường hợp đặc biệt. 

"Tôi biết nhiều cơ quan trung ương đề nghị có một số trường hợp giảm bớt thời gian cách ly, nhưng tất cả văn bản quy định hiện hành đều quy định chi tiết, quy định rõ, chính thống việc cách ly 14 ngày. Tôi đề nghị thực hiện đúng văn bản", ông nói.

Cách ly khép kín, đủ 14 ngày, không có trường hợp đặc biệt - Ảnh 2.

Thời gian qua, khách sạn đã tiếp nhận 975 chuyên gia nước ngoài và gia đình đến cách ly y tế tập trung - Ảnh: MAI THƯƠNG

Riêng với địa bàn quận Tây Hồ, phó chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận cần tập trung công tác chỉ đạo, xử phạt đối với trường hợp không thực hiện đúng công tác phòng chống dịch tại khu vui chơi và nơi công cộng.

"Thành phố chưa cấm các hoạt động vui chơi công cộng, chỉ khuyến cáo không tụ tập đông người, yêu cầu đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang, đề nghị chỉ đạo lực lượng thực hiện quyết liệt việc này", ông Dũng đề nghị.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo các địa bàn, tổ dân phố, tổ COVID-19 cộng đồng triển khai thu thập thông tin, yêu cầu người dân khai báo y tế khi trở về Hà Nội sau nghỉ lễ.

Cách ly khép kín, đủ 14 ngày, không có trường hợp đặc biệt - Ảnh 3.

Hiện nay khách sạn đang cách ly y tế tập trung cho 18 trường hợp - Ảnh: MAI THƯƠNG

Hà Nội Hà Nội 'thẳng tay' phạt người không đeo khẩu trang 2 triệu đồng

TTO - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, lực lượng chức năng TP Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thẳng tay phạt 2 triệu đồng đối với người vi phạm.

HÀ THANH - MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên