30/04/2021 18:52 GMT+7

Chiều 30-4: thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, 4 ca cộng đồng tại Hà Nam và Hà Nội

XUÂN MAI
XUÂN MAI

TTO - Chiều 30-4, Bộ Y tế cho biết vừa ghi nhận thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 4 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Hà Nội (2).

Chiều 30-4: thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, 4 ca cộng đồng tại Hà Nam và Hà Nội - Ảnh 1.

Lưu mẫu xét nghiệm COVID-19 những người từng tiếp xúc với bệnh nhân 2910 ở Bình Tân, TP.HCM trưa 30-4 - Ảnh: NHẬT THỊNH

Theo đó, 14 ca mắc mới (bệnh nhân 2915 - 2928), trong đó có 10 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM (2), Tây Ninh (1), Sóc Trăng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (5) và 4 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Hà Nội (2). Cụ thể:

- Ca bệnh 2915: cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM, nữ, 38 tuổi, địa chỉ tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 

Ngày 26-4, chị từ Đức quá cảnh Pháp, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10. Kết quả xét nghiệm ngày 28-4 dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- Ca bệnh 2916: cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM, nam, 32 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. 

Ngày 13-4, anh từ Ấn Độ quá cảnh UAE, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392. Kết quả xét nghiệm ngày 28-4 dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- Ca bệnh 2917-2918: ghi nhận tại Hà Nam: bệnh nhân 2917 là F1 (mợ ruột) của bệnh nhân 2908 - vợ của BN2899 và BN 2918 là F1 (cháu ruột) của bệnh nhân 2899, đều liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện 2 người được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

- Ca bệnh 2919: cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh, nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

Ngày 28-4, chị từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 30-4 dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

- Ca bệnh 2920 và 2921: cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Sóc Trăng là 1 nam và 1 nữ, 27 và 29 tuổi, có địa chỉ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và quận Phú Nhuận, TP.HCM. 

Ngày 28-4, hai người từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay QH9353 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng. Kết quả xét nghiệm ngày 29-4 dương tính với SARS-CoV-2, hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30 Tháng 4, Sóc Trăng.

- Ca bệnh 2922 - 2926: cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ngày 28-4, nhóm người này từ Indonesia nhập cảnh cảng Bourbon trên tàu Đại Dương SEA. Kết quả xét nghiệm ngày 29-4 họ dương tính với SARS-CoV-2 và hiện được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

- Ca bệnh 2927- 2928: ghi nhận tại Hà Nội, là công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, là F1 của BN2911 (bạn của bệnh nhân 2899, đi liên hoan cùng ngày 22-4), liên quan chùm ca bệnh tại Hà Nam. Hiện họ đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh.

Với 14 ca mắc mới này, tổng số ca mắc COVID-19 tính từ đầu mùa dịch đến nay tại nước ta lên 2.928 người, trong đó số ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước là 924 người. Số người đã được điều trị khỏi là 2.516 ca.

Bộ Y tế cho biết thêm kết quả giải trình tự gen virus tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết 4 ca bệnh COVID-19 trong đoàn chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh Việt Nam hôm 18-4 nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ, đã có 1 bệnh nhân Việt Nam bị lây COVID-19 từ đoàn.

Ngày 30-4, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) gửi văn bản hỏa tốc đến Bệnh viện Bạch Mai về việc chuẩn bị tiếp nhận người bệnh COVID-19 tại cơ sở 2 của bệnh viện này.

Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Sở Y tế Hà Nam khẩn trương lên kế hoạch, xây dựng đề án thiết lập cơ sở điều trị bệnh COVID-19 tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai (Phù Lý, Hà Nam) để sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, quản lý, điều trị các ca nhiễm COVID-19 của tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận (nếu có dịch).

L.ANH

Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị truy vết, cách ly các ca COVID-19 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Hà Nam Bộ Y tế hỏa tốc đề nghị truy vết, cách ly các ca COVID-19 tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Hà Nam

TTO - Đó là đề nghị của Bộ Y tế trong công văn hỏa tốc gửi UBND TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Hà Nam về việc điều tra, xử lý các trường hợp nhiễm COVID-19.

XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên