
Lính cứu hỏa dập lửa tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Islamabad, Pakistan hôm 11-11 - Ảnh: AFP
Trong khi chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ ở thủ đô New Delhi vào tối 10-11 - khi một chiếc xe hơi giảm tốc tại đèn giao thông gần pháo đài Đỏ lịch sử rồi phát nổ, thì chỉ một ngày sau, một kẻ đánh bom liều chết ở thủ đô Islamabad (Pakistan) đã kích nổ trước một tòa án đông đúc sau khi bị từ chối cho vào khuôn viên.
Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cáo buộc Ấn Độ đứng sau các vụ tấn công khủng bố ở Pakistan từ lãnh thổ Afghanistan, đồng thời mô tả vụ đánh bom hôm 11-11 là “một trong những ví dụ tồi tệ nhất của chủ nghĩa khủng bố do nhà nước Ấn Độ bảo trợ trong khu vực”.
Tuy nhiên, theo Hãng tin Bloomberg, tuyên bố này không đưa ra bằng chứng nào liên hệ vụ đánh bom với New Delhi, và xuất hiện trong bối cảnh Islamabad đã nhiều lần đưa ra các cáo buộc tương tự trước đây.
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Modi cam kết sẽ trừng phạt “những kẻ chủ mưu” vụ nổ ở New Delhi, song không nêu đích danh nghi phạm hay gọi đây là hành động khủng bố.
Sự nghi kỵ giữa hai bên càng sâu sắc sau cuộc đụng độ quân sự kéo dài bốn ngày hồi đầu năm nay, khi cả hai nước tiến hành các cuộc tấn công qua lại bằng tên lửa, máy bay không người lái (drone), pháo binh và nhiều loại vũ khí khác.
Cuộc xung đột hồi tháng 5 được xem là đẫm máu nhất giữa hai nước kể từ sau chiến tranh toàn diện năm 1971, bắt nguồn từ một vụ tấn công nhằm vào du khách Ấn Độ tại vùng Kashmir đang tranh chấp, mà New Delhi quy trách nhiệm cho các tay súng được Pakistan hậu thuẫn.
Theo ông Subir Sinha - Giám đốc Viện Nam Á thuộc Trường Nghiên cứu phương Đông và châu Phi (SOAS) ở thủ đô London, các vụ tấn công mới này làm gia tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu khác giữa hai quốc gia.
“Ở Ấn Độ vẫn tồn tại mong muốn về một cuộc đối đầu nữa với Pakistan, bất chấp kết quả hạn chế của chiến dịch trước đây. Với một bộ phận lớn công chúng, chiến dịch đó được xem là thành công vang dội”, ông Sinha nhận định.
Các quan chức Ấn Độ cho biết chiếc xe phát nổ ở New Delhi do một cư dân vùng Kashmir mua lại và người này cũng có mặt trên xe vào thời điểm vụ nổ. Nhà chức trách đang điều tra khả năng đây là một vụ đánh bom liều chết.
Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu cơ quan chuyên trách chống khủng bố tiến hành điều tra, song chưa công bố chi tiết vì vụ việc vẫn đang được làm rõ. Bộ Nội vụ Ấn Độ chưa phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí.
Trong tuyên bố hôm 11-11, Chính phủ Pakistan cũng cho biết đã ra lệnh điều tra vụ việc ở Islamabad và “cam kết đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận