12/05/2020 17:15 GMT+7

Các trường công bố chọn sách giáo khoa lớp 1 mới trước 20-5

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Theo Bộ GD-ĐT, các trường phải công bố kết quả chọn sách giáo khoa lớp 1 mới trước ngày 20-5-2020 thay vì đầu tháng 5-2020 theo quy định trước đó.

Các trường công bố chọn sách giáo khoa lớp 1 mới trước 20-5 - Ảnh 1.

Giáo viên Trường tiểu học Ngôi Sao (Hà Nội) nghe một tổng chủ biên SGK lớp 1 mới trao đổi về việc sử dụng sách - Ảnh: VĨNH HÀ

Cụ thể, Bộ GD-ĐT đề nghị các trường học sau khi chọn sách giáo khoa phải cung cấp thông tin đến các NXB có sách giáo khoa đã lựa chọn trước ngày 20-5. Việc này để phối hợp bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa và triển khai kế hoạch phát hành, đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời sách giáo khoa trước năm học mới 2020-2021.

Đồng thời, các sở GD-ĐT phải báo cáo về Bộ GD-ĐT số lượng sách giáo khoa lớp 1 được sử dụng tương ứng với từng đầu sách.

Trước đó, Bộ GD-ĐT ban hành thông tư hướng dẫn chọn sách giáo khoa có hiệu lực vào tháng 3-2020. Dự kiến đầu tháng 5-2020, các trường phải báo cáo kết quả chọn sách giáo khoa và thông báo cho NXB có sách giáo khoa, thông tin rộng rãi cho phụ huynh học sinh. 

Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên quá trình chọn sách giáo khoa ở các địa phương bị lùi lại. Nhiều địa phương chậm ban hành tiêu chí chọn sách giáo khoa. Các trường phải lùi lịch làm việc tập trung của hội đồng chọn sách giáo khoa. Các thành viên hội đồng chọn sách giáo khoa chủ yếu nghiên cứu các bản mẫu sách qua mạng.

Ông Thái Văn Tài - vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT - cho biết thời điểm hiện tại các địa phương đang tiến hành tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Việc bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa mới lớp 1 sẽ thực hiện song song với việc tổ chức dạy học trở lại sau thời gian học sinh nghỉ phòng dịch COVID-19. 

Chọn sách giáo khoa lớp 1 mới: Sắp đến hạn vẫn loay hoay tiêu chí Chọn sách giáo khoa lớp 1 mới: Sắp đến hạn vẫn loay hoay tiêu chí

TTO - Theo quy định, đầu tháng 5-2020, các nhà trường sẽ phải công bố kết quả chọn sách giáo khoa (SGK) lớp 1 nhưng đến nay nhiều địa phương vẫn đang ở giai đoạn "nghiên cứu" tiêu chí lựa chọn.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên