10/03/2020 09:11 GMT+7

Các nước yêu cầu cách ly gắt gao người từ vùng dịch

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Ngày 9-3, Vương quốc Anh cho biết bất kỳ ai đi từ các khu vực ở miền bắc Ý tới Anh đều phải tự cách ly trong 14 ngày.

Các nước yêu cầu cách ly gắt gao người từ vùng dịch - Ảnh 1.

Một nhân viên hướng dẫn các hành khách đến từ Hàn Quốc đi qua khu vực kiểm dịc h tại sân bay Narita ở Nhật Bản ngày 9-3 - Ảnh: KYODO

"Nếu bạn đã quay lại hoặc sẽ sớm quay lại Anh từ bất kỳ khu vực nào được liệt vào diện phong tỏa của Ý, bạn phải tự cách ly trong 14 ngày dù có hay không có triệu chứng" - Bộ Y tế Anh thông báo.

Miền bắc Ý là nơi cả một vùng rộng lớn, gồm cả vùng giàu nhất nước Ý là Lombardy, đang bị phong tỏa để ngăn lây lan dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế Anh, những người quay về Anh từ những khu vực khác ở Ý có triệu chứng bệnh cũng được yêu cầu tự cách ly.

Trong khi đó, cơ quan y tế bang Queensland của Úc đã đăng lên trang web của họ cả một phần nội dung dài về lời khuyên cách ly. Trong đó, những người từng đến thăm hoặc quá cảnh qua Trung Quốc đại lục, Iran trong 14 ngày qua cần tự cách ly 14 ngày khi quay về Úc.

Những người từng có mặt ở Hàn Quốc trong hoặc sau ngày 5-3 cũng cần tự cách ly 14 ngày khi về lại Úc. Nếu cảm thấy không khỏe, ho, sốt, khó thở... phải gặp bác sĩ ngay.

Tại Nhật Bản, kể từ 0h sáng 9-3, những người đi từ Trung Quốc và Hàn Quốc tới Nhật Bản, gồm cả công dân Nhật, được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày.

Những người này cũng được yêu cầu tránh sử dụng phương tiện công cộng, nên dùng xe riêng hoặc thuê xe đi trực tiếp từ sân bay về chỗ ở của họ để cách ly.

Ngay cả trường đại học cũng áp dụng biện pháp cách ly tương tự. Tại Mỹ, Đại học Indiana nói rằng bất kỳ ai quay về từ các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng do dịch COVID-19 đều phải tự cách ly bên ngoài khuôn viên trường trong 14 ngày.

Hiện Trung Quốc, Iran, Ý, Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong danh sách các nước này, nhưng Đại học Indiana cho biết danh sách có thể mở rộng thêm.

"Các bạn không được phép quay lại khuôn viên trường trong thời gian cách ly và hãy ở tại địa điểm cư trú. Giai đoạn tự cách ly chính là trách nhiệm cá nhân của bạn" - trường này thông báo.

Tổng giám đốc WHO: Mối đe dọa COVID-19 thành đại dịch Tổng giám đốc WHO: Mối đe dọa COVID-19 thành đại dịch 'đã trở nên rất thật'

TTO - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng nguy cơ COVID-19 thành đại dịch đang tăng lên khi dịch bệnh này lây lan nhanh khắp thế giới.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên