14/06/2023 17:47 GMT+7

Các nước chứng kiến triệu phú bỏ đi: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga dẫn đầu

Theo báo cáo công bố ngày 13-6 của Công ty tư vấn đầu tư Henley & Partners, Trung Quốc chứng kiến ​​cuộc di cư của các triệu phú với quy mô lớn nhất toàn cầu trong năm 2023.

Các nước chứng kiến triệu phú bỏ đi: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga dẫn đầu - Ảnh 1.

Năm 2023, Úc là quốc gia đầu bảng được các triệu phú toàn cầu di cư đến - Ảnh: THE INDEPENDENT

Khi tốc độ tăng trưởng tài sản của Trung Quốc chậm lại, công ty tư vấn ước tính quốc gia này mất đi 13.500 triệu phú giàu có, Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của Henley & Partners cho biết.

Triệu phú theo định nghĩa của Công ty tư vấn Henley & Partners là những người có khả năng đầu từ 1 triệu USD trở lên. 

Các doanh nhân Trung Quốc đã đổ xô đến những nơi kinh doanh thân thiện hơn như Singapore, hoặc đơn giản là thiết lập một kế hoạch sống và kinh doanh dự phòng, sau đại dịch COVID-19.

Ông Andrew Amoils, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Công ty giám sát tài sản New World Wealth, cho biết: “Tăng trưởng tài sản ở Trung Quốc nói chung đã chậm lại trong vài năm qua. Điều đó có nghĩa là dòng tiền chảy ra nước ngoài gần đây có thể gây thiệt hại nhiều hơn bình thường”.

Ông Amoils nhấn mạnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2000 đến năm 2017, nhưng kể từ đó sự gia tăng của cải và triệu phú ở nước này không còn đáng kể.

Cũng trong báo cáo của Henley & Partners, số lượng triệu phú của Ấn Độ di cư khỏi đất nước này đứng hạng nhì toàn cầu với 6.500 người.

Đáng ngạc nhiên hơn là Vương quốc Anh xếp thứ ba toàn cầu với 3.200 triệu phú di cư và Nga xếp hạng thứ tư với khoảng 3.000 người.

Báo cáo cho biết sự di cư của các triệu phú Anh liên quan đến những vấn đề của Brexit (Anh rút khỏi Liên minh châu Âu).

Theo Trang tin tài chính Hubbis, trong 10 quốc gia là điểm đến của các triệu phú toàn cầu năm 2023, Úc đứng đầu, thu hút 5.200 người. Tụt xuống vị trí thứ 2 là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với 4.500 người. Singapore đứng thứ 3 với 3.200 người. Sau đó là Mỹ với 2.100 người. Kế tiếp, bao gồm Thụy Sĩ, Canada, Hy Lạp, Pháp, Bồ Đào Nha và New Zealand.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sức hấp dẫn của "gã khổng lồ tài chính" Mỹ đang suy giảm nhanh chóng, khi năm 2019 nước này có tới 10.800 triệu phú di cư tới.

Theo báo cáo, các số liệu trên chỉ tập trung vào những triệu phú đã chuyển tài sản ra khỏi đất nước của họ và ở lại đất nước mới trong hơn 6 tháng/năm.

Điều gì đằng sau sóng ngầm di cư của người giàu?Điều gì đằng sau sóng ngầm di cư của người giàu?

TTO - Chúng ta quan tâm thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn tại VN thì cũng cần quan tâm giữ những doanh nghiệp nội địa giỏi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên