28/06/2021 16:03 GMT+7

Ca nhiễm mới trong ngày ở Thái Lan giờ nhiều hơn ở châu Âu

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Con số 5.406 là số ca nhiễm mới theo ngày cao thứ ba được ghi nhận ở Thái Lan từ đầu dịch COVID-19. Số ca bệnh ở Thái Lan đang tăng nhanh hơn so với số ca nhiễm ở mọi quốc gia châu Âu, trừ Anh.

Ca nhiễm mới trong ngày ở Thái Lan giờ nhiều hơn ở châu Âu - Ảnh 1.

Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại đảo Phuket, Thái Lan ngày 28-6 khi hòn đảo nghỉ dưỡng này tăng tốc tiêm vắc xin cho người dân để mở cửa đón du khách trở lại từ ngày 1-7 - Ảnh: REUTERS

Ngày 28-6, Thái Lan công bố ghi nhận thêm 5.406 ca nhiễm và 22 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong vì dịch bệnh ở xứ sở chùa vàng lên lần lượt 249.853 và 1.934, theo báo Bangkok Post.

Con số 5.406 là số ca nhiễm mới trong ngày "cao thứ ba từng được ghi nhận ở Thái Lan" từ đầu dịch tới nay, sau các mốc 9.635 (ghi nhận ngày 17-5-2021) và 5.485 (ngày 31-5-2021).

Theo báo Bangkok Post, tỉ lệ mắc mới COVID-19 tại Thái Lan đang tăng nhanh hơn tỉ lệ tại mọi quốc gia châu Âu, trừ Anh. Và cũng tăng tương đương với tỉ lệ của Mỹ, dù virus corona vẫn đang lây lan nhanh hơn tại Indonesia, Philippines và Malaysia.

Trong số 22 ca tử vong tăng thêm theo ngày, thủ đô Bangkok có đến 10 ca. 

Đáng chú ý, theo Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan, với 22 ca này, trung bình chỉ 7 ngày rưỡi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, các bệnh nhân đã chết.

Tình hình căng thẳng trên được ghi nhận trong bối cảnh Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha công bố kế hoạch mở cửa lại nước này trong vòng 120 ngày tới.

Tuy nhiên, theo một thăm dò của Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan (NIDA), có 73,46% trong số 1.311 người được hỏi không đồng ý với kế hoạch trên.

Một cuộc thăm dò khác của Đại học Suan Dusit Rajabhat (Thái Lan) với 3.320 người cũng cho thấy hầu hết mọi người nghĩ kế hoạch mở cửa lại trong 120 ngày là không khả thi.

Thái Lan vừa công bố áp dụng các biện pháp hạn chế phòng dịch mới ở thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận gồm Nonthaburi, Nakhon Pathom, Pathum Thani, Samut Sakhon và Samut Prakan.

Trong vòng 30 ngày tới, các nhà hàng tại những nơi này không được phép cung cấp dịch vụ ăn uống tại chỗ.

COVID-19 ngăn Thái Lan, Campuchia mở cửa COVID-19 ngăn Thái Lan, Campuchia mở cửa

TTO - Cùng mục tiêu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để có thể sớm mở cửa, cả Thái Lan và Campuchia đang gặp những thách thức lớn trong bối cảnh ca bệnh COVID-19 mới không ngừng gia tăng ở hai nước này.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên