
Khu vực tổ chức lễ chào cờ với lá quốc kỳ rộng hơn 2.000m² - Ảnh: THANH HUYỀN
Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026.
Cùng trong ngày 2-9, tại địa phương sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết hợp cùng các chuỗi hoạt động triển lãm, hội chợ và ẩm thực.
Trước đó, vào ngày 28-8, nghi thức chào cờ với lá quốc kỳ rộng hơn 2.000m² này cũng sẽ được thực hiện tại quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), tỉnh Cà Mau với nhiều hoạt động chính của ngày hội.
Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I kéo dài từ ngày 27-8 đến ngày 29-9 với hàng loạt chương trình văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm du lịch hấp dẫn.
Điểm nhấn của sự kiện là Lễ hội Khinh khí cầu quy mô với 34 khinh khí cầu các loại, bao gồm 2 khinh khí cầu cấp 7 bay treo, 1 khinh khí cầu tham quan, 16 khinh khí cầu cấp 1 cùng 15 khinh khí cầu trang trí mặt đất.
Du khách đến tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh khinh khí cầu rực rỡ mà còn có cơ hội trực tiếp vào bên trong trải nghiệm.
Bên cạnh đó, lễ hội còn bố trí không gian văn hóa di sản nhằm giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh như nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, múa rối nước, ca trù, hát then, dân ca quan họ, hát chèo, bài chòi và dân ca ví, giặm...
Đặc biệt, ban tổ chức dành riêng một không gian cho di sản văn hóa nghề làm muối Bạc Liêu. Tại đây sẽ trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tư liệu về quá trình hình thành, phát triển của nghề muối truyền thống, đồng thời quảng bá các sản phẩm muối, sản phẩm chế biến từ muối và các sản phẩm OCOP liên quan đến du khách trong và ngoài nước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận