
Quảng trường Sa Đéc nhộn nhịp du khách trong suốt các ngày diễn ra Festival - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Lượng khách cao nhất từ trước đến nay
Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết Festival lần này với nhiều hoạt động mới, lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Đồng thời, tiếp tục khẳng định vị thế của Sa Đéc là trung tâm hoa kiểng tiêu biểu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Nổi bật là bản đồ Việt Nam được xác lập kỷ lục với 1.000 giống hoa kiểng, thể hiện sự phong phú, đa dạng của các giống hoa mà Sa Đéc đang vun trồng, khơi dậy niềm tự hào về nghề trồng hoa của người nông dân Việt Nam nói chung, Sa Đéc nói riêng.

Kỹ thuật viên trình diễn khinh khí cầu ấn tượng - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Bên cạnh đó, hoạt động khinh khí cầu đầy sắc màu đã mang đến một không gian trải nghiệm độc đáo, mới mẻ, lần đầu tiên xuất hiện tại đây, mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sáng tạo của địa phương.
Festival năm nay đã để lại dấu ấn nhân văn sâu sắc với chương trình trải nghiệm làng hoa dành cho hơn 1.000 học sinh vượt khó khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Đây không chỉ là một hoạt động tham quan, mà còn là sự sẻ chia, là cách gieo mầm ước mơ, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tin vào tương lai cho thế hệ trẻ.

Dịp này 1.100 học sinh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về tham quan trải nghiệm lễ hội miễn phí - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Theo ông Tuấn, Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 khép lại trong một dấu mốc rất ý nghĩa: Nghề trồng hoa kiểng của Đồng Tháp đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
"Sau Festival, Đồng Tháp sẽ tập trung bảo tồn và phát huy hơn nữa giá trị nghề trồng hoa kiểng gắn với nâng cao sinh kế bền vững cho người dân;
Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch, dịch vụ; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà khoa học để thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời, duy trì và nhân rộng các hoạt động mang tính nhân văn, cộng đồng, đặc biệt hướng đến thế hệ trẻ", ông Tuấn nói.

Vở nhạc kịch Đêm kể một chuyện tình nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê phục vụ khán giả Sa Đéc - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Cú hích cho du lịch Đồng Tháp
Theo Ban tổ chức, Festival hoa kiểng Sa Đéc diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1 đã thu hút gần 1,2 triệu lượt khách, doanh thu 468 tỉ đồng, trong đó doanh thu bán sản phẩm OCOP gần 6,5 tỉ đồng, thu hút 4,2 triệu lượt xem các sự kiện của lễ hội trên các nền tảng số.
Sở Công Thương phối hợp với Tiktok shop tổ chức livestream bán hàng với sự tham gia của các KOLs, KOCs Thiện Nhân, Ngọc Kem, giới thiệu nhiều sản phẩm hoa kiểng đặc trưng của Đồng Tháp, thu hút hơn 200.000 lượt xem và tương tác.
Kết quả có 6.100 chậu hoa kiểng được bán ra, trong đó có 1.014 chậu cúc mâm xôi được đạt trực tiếp trong phiên live.
Trong khi đó tại các nhà vườn, du khách đến chu, Thời điểm này, nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc tất bật chăm sóc hoa kiểng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán sắp tới.

Hàng trăm ngàn người dân và du khách về quảng trường Sa Đéc xem khinh khí cầu - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Không khí làng hoa càng trở nên nhộn nhịp khi du khách đổ về tham quan, chụp ảnh với hoa tại vườn và mua hoa đem về. Những năm gần đây nhà vườn trồng hoa Tết tận dụng hoa tại vườn để đón khách tham quan, nhờ đó lượng hoa tiêu thụ sớm hơn khoảng 50% và có thêm thu nhập từ việc thu phí tham quan.
Ông Đặng Quang Giàu - Tổ sản xuất và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An - cho biết đợt Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2 trùng với những ngày nghỉ Tết tây, vườn hoa đón trên 20.000 lượt khách, doanh thu từ bán vé khoảng 400 triệu đồng.
Trong khi đó lượng hoa bán cho du khách mua trực tiếp tại vườn khoảng 5.000 giỏ, cung ứng cho Festival hơn50.000 giỏ các loại.
"Mô hình bán hoa tại vườn tôi thấy khá hiệu quả năm trước vì thế năm nay tiếp tục thực hiện. Đồng thời vườn mình cũng trang trí tiểu cảnh, bắc cầu gỗ, trang trí xuồng hoa cho khách chụp ảnh. Hoa trên giàn cũng được thêm vào liên tục, không để trống giàn, những hộ trồng hoa lân cận đem hoa gửi chỗ chúng tôi bán tiếp cũng nhiều, không lo thiếu hoa", ông Giàu nói.
Phát biểu trong lễ khai mạc Festival, ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Festival hoa kiểng Sa Đéc lần 2 năm 2025 là cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh trong việc xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững;
Càng thêm ý nghĩa khi tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và nghề trồng hoa kiểng của Đồng Tháp chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã gợi mở một tầm nhìn dài hạn khi nhấn mạnh, Sa Đéc không chỉ là "làng hoa", mà cần trở thành không gian sáng tạo từ hoa kiểng, nơi người trẻ khởi nghiệp, nghệ sĩ tìm cảm hứng, du khách không chỉ đến chụp ảnh mà ở lại để cảm nhận, thấu hiểu.
Đó cũng là hành trình xây dựng kinh tế di sản, nơi hoa có thể đi xa, nhưng gốc rễ vẫn bền chặt với đất, nước và con người Sa Đéc.
Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, trong 4 ngày Tết dương lịch toàn tỉnh 1,4 triệu lượt khách, trong đó có 15.800 lượt khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt 716 tỉ đồng.
Công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt 75% - 80%; tại các khu vực diễn ra các sự kiện lớn như Sa Đéc, Cao Lãnh, công suất phòng đạt 100% trong các ngày cao điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận