Làm nghề duyệt choàng từ thời thiếu nữ, nhưng sau khi ông xã mất bà Nguyễn Thị Ao (xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp) không còn theo nghề. Hôm nay được trải nghiệm lại nghề cũ bà vừa vui, vừa bùi ngùi vì ký ức xưa như ùa về - Ảnh: Trương Kiên
Không chỉ dừng lại ở việc phô diễn muôn sắc hoa, lễ hội còn mở ra những không gian tái hiện di sản, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương và kể câu chuyện phát triển bền bỉ của làng hoa trăm năm tuổi.
Từng hoạt động, từng điểm dừng chân đều góp phần khắc họa một Sa Đéc vừa nên thơ vừa giàu chiều sâu văn hóa, hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến du lịch độc đáo giữa miền sông nước Tây Nam Bộ.
Là du khách đến từ TP.HCM chị Hằng (trái) và chị Ngân (phải) tỏ ra thích thú với không gian lồng đèn hoa bởi sự sáng tạo, sinh động và mới mẻ - Ảnh: Trương Kiên
Bước chân vào "miền di sản", du khách như được dẫn lối qua hành trình của ký ức, của truyền thông khi nơi đây tái hiện lại những làng nghề truyền thống tiêu biểu của Đồng Tháp như dệt chiếu, làm nem, đống tu thờ, làm hủ tiếu… cùng nhiều di sản và lễ hội văn hóa đặc sắc.
Khu trưng bày sản phẩm OCOP là nơi hội tụ những đặc sản đặc trưng của Đồng Tháp nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung: từ các sản phẩm chế biến từ sen, gạo, trái cây đến quà tặng, thủ công mỹ nghệ.
Gian hàng trong khu trưng bày sản phẩm OCOP tại Festival - Ảnh: Trương Kiên
Điều đáng chú ý là mỗi sản phẩm đều có câu chuyện về nguồn gốc, quy trình và nỗ lực nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Festival vì vậy không chỉ là nơi vui chơi - mà còn là nơi để nông sản Việt ra gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Một buổi tham quan ngắn nhưng có thể giúp để các em học sinh hiểu hơn về sản phẩm OCOP - Ảnh: Trương Kiên
Điểm nhấn của Festival vẫn là 20 gian hàng trưng bày hoa và cây có hoa, nơi hàng trăm giống hoa, kiểng lá, bonsai, cây tạo hình… được giới thiệu. Những dáng thế độc đáo, kỹ thuật chăm hoa tinh tế và cách sắp đặt giàu mỹ thuật khiến khu vực này giống như một khu vườn đa sắc màu.
Chị Ngọc Nga (TP.HCM) cùng gia đình tham gia lễ hội và tỏ ra thích thú với nhiều loại hoa độc đáo trong không gian trưng bày hoa và cây có hoa - Ảnh: Vĩnh Sương
Không gian còn tái hiện chợ Sa Đéc và chợ hoa Sa Đéc xưa, đặc biệt kết nối với di tích nhà cổ Huỳnh Thủy Lê tạo nên điểm nhấn thu hút du khách.
"Không gian nơi đây làm tôi nhớ về cảnh buôn bán trên sông của nhiều năm về trước. Tiếng rao, tiếng cười, hương bánh quê trên sông khiến tôi nhớ mãi", anh Thành Phú, du khách Cần Thơ, chia sẻ.
UBND tỉnh Đồng Tháp tri ân sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhà đầu tư cho sự thành công của Festival Hoa kiểng Sa Đéc lần 2 năm 2025 - Ảnh: BTC
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại, từ một làng hoa khiêm tốn bên dòng sông, Sa Đéc hôm nay đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa kiểng lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 2.000 chủng loại, cung cấp hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm, từng bước hướng đến thị trường quốc tế.
Festival Hoa kiểng Sa Đéc lần thứ 2, với thông điệp "Sắc hoa ngày mới", không chỉ là ngày hội của hoa, mà là cam kết của chính quyền và cộng đồng trong việc nâng tầm chuỗi giá trị ngành hoa kiểng, gắn nông nghiệp với công nghệ, văn hóa và du lịch bền vững.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận