06/11/2021 17:09 GMT+7

Ca mắc mới tăng, Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm sàng lọc

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Sau một thời gian yên ắng, những ngày qua TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Địa phương này phải điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 để đưa đi điều trị.

Ca mắc mới tăng, Đà Nẵng điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm sàng lọc - Ảnh 1.

TP Đà Nẵng vừa hoàn thành việc tiêm vắc xin cho người từ 15 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chiều 6-11, UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ điều chỉnh kế hoạch xét nghiệm diện rộng để giám sát, sàng lọc COVID-19. 

Theo đó từ ngày 7 đến 11-11, Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm 30% đại diện số hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố.

Ngoài ra, lần điều chỉnh này Đà Nẵng sẽ xét nghiệm 30% số người lao động gồm lễ tân, đầu bếp, người giữ xe, nhân viên thu ngân... của tất cả các quán ăn, cửa hàng trên địa bàn.

Như vậy, so với kế hoạch xét nghiệm sàng lọc được ban hành vào ngày 21-9 thì sự điều chỉnh lần này bao gồm cả đối tượng xét nghiệm và thời gian xét nghiệm.

Trong đó, thời gian lấy mẫu xét nghiệm trong tháng 11 được đẩy lên sớm hơn 1 tuần và đối tượng tập trung vào các cửa hàng kinh doanh ăn uống. 

Theo kế hoạch ban hành ngày 21-9, Đà Nẵng dự kiến lấy mẫu xét nghiệm 1 lần/tháng (trong tháng 11 và tháng 12-2021) đối với 50% đại diện hộ gia đình trên địa bàn và 8 nhóm đối tượng có nguy cơ cao. 

Tuy nhiên trong những ngày qua, TP Đà Nẵng liên tục có các ca mắc liên quan đến người buôn bán ở chợ, cảng cá. 

Cụ thể như chuỗi lây nhiễm tại đường Nguyễn Trung Trực (quận Sơn Trà) có 2 người buôn bán ở chợ An Hải Bắc và 2 ca mắc COVID-19 từng tới buôn bán tại cảng cá Thọ Quang. 

Theo điều tra dịch tễ thì hầu hết lịch trình di chuyển của người bệnh đều có liên quan đến các cửa hàng ăn uống.

Trong ngày 6-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận 21 ca mắc mới, gồm 2 ca đã cách ly tập trung, 13 ca cách ly tạm thời tại nhà, 2 ca tại chốt kiểm dịch và 4 ca cộng đồng.

'Đà Nẵng tạm dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ 5-11' là tin giả

TTO - Ngày 5-11, văn phòng UBND TP Đà Nẵng xác nhận nội dung lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc dừng dịch vụ ăn uống tại chỗ từ trưa ngày 5-11 là giả.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên