20/06/2020 07:23 GMT+7

Brazil vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID-19

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Brazil đã chạm tới một kỷ lục u ám khác trong ngày 19-6 khi quốc gia lớn nhất khu vực châu Mỹ Latin ghi nhận hơn 1 triệu ca bệnh COVID-19 sau một ngày tăng kỷ lục gần 55 ngàn ca nhiễm mới.

Brazil vượt mốc 1 triệu ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Đám tang của một người bệnh chết vì COVID-19 ở nghĩa trang Vila Formosa, nghĩa trang lớn nhất của Brazil tại Sao Paulo, Brazil ngày 19-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, cùng ngày 19-6 Bộ Y tế Brazil thông báo đã ghi nhận 54.771 ca nhiễm mới, mức tăng kỷ lục trong một ngày trong bối cảnh dịch vẫn chưa bớt nóng ở Brazil.

Nhà chức trách Brazil giải thích sở dĩ có mức tăng vọt như vậy là vì "sự không ổn định" trong hệ thống báo cáo thống kê dịch bệnh trong tuần, một số bang đã thông báo gộp số ca bệnh của nhiều ngày một lúc.

Bất luận nguyên nhân là gì thì lúc này Brazil đã có tổng cộng 1.038.568 ca bệnh và 49.090 người đã chết theo thống kê thời gian thực của trang Worldometers, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về số ca bệnh.

Tuy thế các chuyên gia cho rằng số liệu thực tế còn cao hơn nhiều vì công tác xét nghiệm vẫn chưa được triển khai rộng.

Mặc dù những số liệu thống kê còn rất ảm đạm, nhưng về tổng thể đường biểu đồ biểu thị diễn biến dịch bệnh tại Brazil cuối cùng cũng đã có dấu hiệu chạy ngang.

Nhưng quốc gia 212 triệu dân cho tới nay vẫn đang là một trong những điểm nóng đáng lo ngại nhất của đại dịch COVID-19.

Kể từ đầu tháng 6, Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới và số người chết thuộc top đầu của thế giới với lần lượt hơn 518.000 ca nhiễm và 19.000 người chết.

Quốc gia này cũng ghi nhận số người chết theo ngày ở mức kỷ lục với hơn 1.000 người chết mỗi ngày trong 4 ngày qua.

Đây là hậu quả của một chính sách chống dịch sai lầm của người đứng đầu đất nước. Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, luôn so sánh virus corona chủng mới với một dạng cúm vặt.

Ông Bolsonaro cũng xung đột quan điểm với nhiều lãnh đạo bang và địa phương khi họ triển khai các biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch, cho rằng điều đó gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Nhà lãnh đạo Brazil cho rằng những ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế từ những biện pháp phòng dịch đó còn tồi tệ hơn bản thân dịch bệnh.

Ông cũng hối thúc Bộ Y tế Brazil khuyến nghị sử dụng 2 loại thuốc trị sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị COVID-19, bất chấp thực tế còn những điều chưa chắc chắn về hiệu quả điều trị thực sự của những thuốc này.

Brazil và 6 bang ở Mỹ ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao kỷ lục Brazil và 6 bang ở Mỹ ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao kỷ lục

TTO - Mỹ ghi nhận hơn 18.000 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 6 bang có số ca nhiễm tăng cao kỷ lục trong ngày, trong khi Brazil cũng lập kỷ lục mới về số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên