13/06/2020 05:52 GMT+7

Brazil vượt Anh, thành nước có số người chết vì COVID-19 cao thứ 2 thế giới

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Trong ngày 12-6, Brazil đã vượt Anh về số người bệnh COVID-19 chết, trở thành nước có số người chết cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ theo số liệu công bố của Bộ Y tế Brazil.

Brazil vượt Anh, thành nước có số người chết vì COVID-19 cao thứ 2 thế giới - Ảnh 1.

Ông Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, đi qua trụ sở của WHO tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 18-5-2020 - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, theo Hãng tin Reuters, tới nay Brazil đã ghi nhận tổng cộng 828.810 ca bệnh, trong đó số người đã chết là 41.828 người.

Để so sánh, Mỹ hiện là nước đứng đầu thế giới về cả số ca nhiễm lẫn số người chết với 2.115.321 người bệnh và 116.795 người đã chết theo số liệu Worldometers sáng nay 13-6 giờ Việt Nam.

Trong cuộc họp báo ngày 12-6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng khẳng định châu Mỹ đang là nơi bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nhất thế giới. Trong đó, Bắc Mỹ và Nam Mỹ có 4 trong số 10 nước bị ảnh hưởng dịch nghiêm trọng nhất.

Chuyên gia phụ trách các chương trình khẩn cấp Mike Ryan của WHO nhấn mạnh tình trạng dịch bệnh lo ngại ở Brazil và Mexico, cho biết dịch COVID-19 đang hoạt động mạnh tại khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ.

Tình hình dịch bệnh hiện nay ở Brazil, một trong những điểm nóng nhất của dịch COVID-19 thế giới, đang đặc biệt lo ngại ở những thành phố đông dân.

Trong khi đó, hệ thống y tế Brazil đang đối mặt với nhiều thách thức khi hơn 90% số giường bệnh chăm sóc tích cực (ICU) đã dùng hết.

Mexico lúc này cũng đã có gần 134.000 người bệnh COVID-19, số người chết cũng đã vượt qua 15.900 ca trong sáng nay 13-6 theo cập nhật của Worldometers.

Có khả năng dịch bệnh gia tăng khi các hoạt động kinh tế, xã hội mở lại, nhất là khi không có đủ các xét nghiệm và việc thực hiện giãn cách xã hội không đủ.

Dù vậy ông Mike Ryan cũng thừa nhận có những sức ép rất lớn với các nước trong việc phải trở lại với cuộc sống bình thường để giảm bớt các thiệt hại kinh tế to lớn vì dịch bệnh thời gian qua.

Brazil khôi phục dữ liệu COVID-19 sau khi bị cáo buộc Brazil khôi phục dữ liệu COVID-19 sau khi bị cáo buộc 'giấu dịch'

TTO - Brazil ngày 9-6 đã khôi phục lại dữ liệu chi tiết về tình hình dịch bệnh COVID-19 sau phán quyết của tòa án tối cao nước này.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên