17/06/2020 06:52 GMT+7

Brazil và 6 bang ở Mỹ ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao kỷ lục

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ ghi nhận hơn 18.000 ca nhiễm COVID-19 mới, bao gồm 6 bang có số ca nhiễm tăng cao kỷ lục trong ngày, trong khi Brazil cũng lập kỷ lục mới về số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày.

Brazil và 6 bang ở Mỹ ghi nhận số ca COVID-19 tăng cao kỷ lục - Ảnh 1.

Giãn cách xã hội dường như không tồn tại với nhiều người tụ tập ở khu Hell's Kitchen, New York, Mỹ hôm 13-6-2020 - Ảnh: NYT

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 16-6 ghi nhận 18.577 ca nhiễm virus corona mới và 496 người chết vì COVID-19. Như vậy, đến nay Mỹ có 2.104.346 ca nhiễm và 116.140 người chết vì đại dịch này.

Trong đó, bang Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon, Nevada và Texas đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục trong ngày 16-6 sau khi ghi nhận số ca nhiễm luôn cao trong tuần trước đó. Số người cần nhập viện điều trị COVID-19 cũng tăng cao, theo Hãng tin Reuters.

Các quan chức y tế tại nhiều bang của Mỹ cho rằng việc số ca nhiễm virus tăng đột biến là do các doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại cũng như do các cuộc tụ tập cuối tuần hồi cuối tháng 5 trong dịp lễ tưởng niệm Chiến sĩ trận vong của nước này.

Ngoài ra, nhiều bang trên khắp nước Mỹ cũng đang chuẩn bị đón số ca nhiễm tăng cao do làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát bạo lực và phân biệt chủng tộc sau vụ cảnh sát ghì cổ đến chết công dân da màu George Floyd.

Tại Oregon, các quan chức y tế đang cố gắng kiểm soát một ổ dịch trên 200 ca mới tại hạt Union liên quan đến một nhà thờ trong khu vực. Trong khi đó, thống đốc Texas Greg Abbott nói rằng số ca nhiễm tăng kỷ lục của bang này là do bang đã làm nhiều xét nghiệm COVID-19 hơn.

Mặt khác, Brazil, quốc gia có số ca nhiễm lẫn chết vì COVID-19 cao thứ hai thế giới và chỉ sau Mỹ, tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày 16-6 với 34.918 ca, nâng tổng số ca COVID-19 lên trên 920.000 ca. Nước này cũng có thêm 1.282 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong toàn quốc lên 45.241 ca.

Hiện nay, Brazil đang trên đà tiếp cận nhanh chóng cột mốc 1 triệu ca nhiễm virus corona khi số ca mới cứ tiếp tục tăng cao, trong khi chính phủ vấp phải làn sóng chỉ trích vì cách phản ứng quá tệ trước đại dịch.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro từ lâu đã phản đối các biện pháp giãn cách xã hội trong khi nhiều bang của Brazil đã mở cửa trở lại bất chấp tình hình dịch bệnh vẫn còn rất nghiêm trọng tại quốc gia này.

Mỹ ngừng dùng thuốc sốt rét để điều trị bệnh nhân COVID-19 Mỹ ngừng dùng thuốc sốt rét để điều trị bệnh nhân COVID-19

TTO - Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cho biết hydroxychloroquine và chloroquine dường như không hiệu quả trong việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19.


ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên