01/06/2018 13:30 GMT+7

Bóng đá Việt đang rất cần một 'soái ca'

LÊ TẤN THỜI
LÊ TẤN THỜI

TTO - Trả lời câu hỏi 'Cần phải làm gì để cải tổ bộ máy VFF', bạn đọc Lê Tấn Thời cho rằng bóng đá Việt đang rất cần một soái ca. Vị 'soái ca' ấy phải am hiểu chuyên ngành, biết kiểm soát hiệu quả công việc hơn là khao khát quyền lực.

Bóng đá Việt đang rất cần một soái ca - Ảnh 1.

Hình ảnh người hâm mộ bóng đá tràn ra đường ăn mừng chiến thắng sau soạt sút luân lưu nghẹt thở khi đội tuyển U23 VN giành quyền vào bán kết giải U23 châu Á 2018- Ảnh: HỮU THUẬN

Dưới đây là ý kiến của bạn đọc Lê Tấn Thời gởi đến chuyên mục Bạn đọc làm báo.

"Những vụ việc không hay của VFF và VPF gần đây cho thấy bóng đá Việt đang khủng hoảng và cần phải tái tạo lại để mang lại sự khởi sắc cho tương lai. 

Muốn được như thế, với góc độ là một người hâm mộ, tôi cho rằng bóng đá Việt Nam đang rất cần một người có đủ bản lĩnh uy tín và khả năng tập hợp được những người có kiến thức chuyên môn và tâm huyết để giúp nền bóng đá nước nhà phát triển chứ không phải là người luôn muốn  'tỏa sáng' trong công chúng. 

Hay nói theo ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay là: Bóng đá Việt đang cần một 'soái ca'!

Bóng đá là một nghề đặc thù vì thế vị soái ca ấy phải am hiểu chuyên ngành, biết kiểm soát hiệu quả công việc hơn là khao khát quyền lực thì sẽ có được một nền tảng chắc chắn tạo bệ phóng cho sự thành công. 

Bên cạnh đó cũng phải từ bỏ tư duy nhiệm kỳ và mạnh dạn ủng hộ những ý tưởng phát triển bóng đá bởi vì những chiến lược đầu tư dài hạn với các chuẩn mực, hoạch định, tiến trình cụ thể cần phải có thời gian để thực thi. 

Vị soái ca ấy cũng phải biết làm thế nào để cũng cố mặt bằng bóng đá hiện nay bởi vì bóng đá Việt Nam đang tuột dốc không phanh với những toan tính vượt xa tầm kiểm soát của VFF hay nói một cách là những người có trách nhiệm hiện đang đang điều hành và quản lý thiếu chuyên nghiệp và thấp hơn mặt bằng của xã hội.  

Một yếu tố quan trọng khác là vị soái ca ấy phải có tư duy quản lý xã hội cao để tiếp cận được với nguồn tri thức mới, tranh thủ các mối quan hệ với các nền bóng đá tiên tiến để giúp bóng đá Việt vươn xa bởi vì suy cho cùng lạc hậu có thể đuổi kịp người ta nếu mình chịu học hỏi và cập nhật kiến thức để ứng dụng vào thực tiễn.  

Với một con người, việc giành chiến thắng với cái tôi của bản thân có đôi khi còn khó khăn, gian khổ hơn so với chiến thắng với đối thủ. 

Bóng đá Việt đang rất cần một người hết lòng, hết sức và có cái tâm với nền bóng đá nước nhà và phải biết vượt lên chính mình với khát vọng chính đáng để khơi gợi những tiềm năng của bóng đá Việt theo tinh thần Olympic: Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn".

Là người hâm mộ bóng đá, bạn có ủng hộ quan điểm của bạn đọc Lê Tấn Thời? Theo bạn, cần phải làm gì để cải tổ bộ máy VFF? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

'Quá trình' phó chủ tịch VFF từ chức sao bài bản, lớp lang quá!

TTO - Theo bạn đọc Khánh Hưng, nếu xâu chuỗi một loạt sự kiện trước thềm đại hội VFF thì sẽ thấy những cuộc đấu đá trong VFF sao mà "bài bản", "lớp lang" quá!

                                                                                               

LÊ TẤN THỜI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên