05/06/2025 15:57 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: NATO không thể chỉ dựa vào Mỹ về quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các đồng minh NATO rằng họ không thể chỉ dựa vào Washington về quốc phòng, đồng thời kêu gọi các nước tăng ngân sách quốc phòng lên 5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: NATO không thể chỉ dựa vào Mỹ về quốc phòng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tham dự cuộc họp với các đồng cấp NATO tại Brussels ngày 5-6 - Ảnh: REUTERS

“Tuyên bố của chúng tôi sẽ luôn rõ ràng: Đó là răn đe và hòa bình thông qua sức mạnh, không phải phụ thuộc. Không thể và sẽ không thể chỉ dựa vào nước Mỹ trong một thế giới đầy mối đe dọa”, ông Hegseth phát biểu trong cuộc họp với các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels ngày 5-6.

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, để trở thành một liên minh, các quốc gia phải có nhiều hơn là những lá cờ. Họ phải có những đội hình chiến đấu và càng phải làm nhiều hơn thay vì chỉ tham gia các hội nghị, theo Hãng tin Reuters.

“Chúng tôi có mặt ở đây để tiếp tục công việc mà Tổng thống Trump đã khởi xướng, đó là cam kết chi tiêu quốc phòng ở mức 5% trên toàn liên minh, điều mà chúng tôi cho rằng sẽ xảy ra", ông Hegseth nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề nghị các đồng minh NATO nên tăng chi tiêu quốc phòng lên 5%, so với mục tiêu hiện tại là 2%.

Trước lập trường mạnh mẽ của Mỹ, một số nhà ngoại giao cho biết các đồng minh châu Âu hiểu rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng là cái giá phải trả đảm bảo cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh của lục địa già, và cũng để giữ chân Mỹ trong cuộc chơi.

Phát biểu trong khai mạc cuộc họp, Tổng thư ký NATO Mark Rutte kỳ vọng các đồng minh sẽ nhanh chóng nhất trí về những mục tiêu mới mà ông cho là “mang tính lịch sử”.

Những mục tiêu này sẽ bao gồm việc xác định số lượng binh sĩ, vũ khí và đạn dược mà mỗi quốc gia cần đầu tư, nhằm tạo ra thế cân bằng trong các khoản đóng góp quốc phòng giữa Mỹ, châu Âu và Canada.

Bên cạnh đó ông Rutte cũng đề xuất các thành viên của NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 3,5% GDP và cam kết thêm 1,5% cho các khoản chi liên quan đến an ninh, với mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2032.

“Đó sẽ là một khoản đầu tư bổ sung đáng kể”, ông Rutte nói với báo chí sau cuộc họp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Châu Âu không thể chỉ dựa vào Mỹ về quốc phòng - Ảnh 2.Mỹ chia sẻ lo ngại của Nga về mở rộng NATO, tiết lộ số thương vong khủng khiếp

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cho rằng mối lo ngại của Nga về việc liên minh quân sự NATO mở rộng về phía đông là hợp lý, đồng thời cho biết Mỹ không muốn thấy cảnh Ukraine gia nhập NATO.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên