04/06/2025 13:57 GMT+7

Lần đầu trong lịch sử, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không dự cuộc họp của NATO

Bộ trưởng Pete Hegseth sẽ không tham dự cuộc họp quan trọng về Ukraine tại trụ sở NATO ngày 4-6, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu Lầu Năm Góc vắng mặt kể từ khi nhóm này được thành lập.

NATO - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth - Ảnh: REUTERS

Theo tờ Politico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth sẽ không góp mặt tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (UDCG) tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ) ngày 4-6.

Bộ Quốc phòng Mỹ thông tin rằng ông Hegseth vắng mặt vì lý do "lịch trình công tác không cho phép", và vị trí của ông trong cuộc họp UDCG sẽ được đảm nhiệm bởi đại sứ Mỹ tại NATO, ông Matthew Whitaker.

Được biết, sự kiện này quy tụ 50 bộ trưởng quốc phòng từ các quốc gia thành viên NATO và các đối tác, từ lâu đã là diễn đàn then chốt trong việc điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine, kể từ khi Nga phát động cuộc tấn công vào tháng 2-2022.

Được biết, tuy vắng mặt trong cuộc họp ngày 4-6, ông Hegseth có khả năng sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tổ chức ngày 5-6 tại Brussels.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Kingsley Wilson cho biết: "Mỹ vẫn ưu tiên chấm dứt xung đột Ukraine trong thời gian sớm nhất, trên cơ sở thiết lập một nền hòa bình bền vững".

Theo Politico, đây là lần đầu tiên trong lịch sử người đứng đầu Lầu Năm Góc vắng mặt trong một cuộc họp định kỳ hằng tháng của NATO.

Giới quan sát đánh giá việc không tham dự UDCG là dấu hiệu cho thấy sự xa rời ngày càng sâu sắc của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các cam kết quân sự với châu Âu và Ukraine.

Từ tháng 2-2025, vai trò lãnh đạo nhóm UDCG đã được chuyển từ Mỹ sang cho Anh và Đức.

Trong cuộc họp gần nhất hồi tháng 5, ông Hegseth chỉ tham dự theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra cuộc họp ngày 4-6 tiếp tục do Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và người đồng cấp Boris Pistorius của Đức chủ trì.

Phát biểu trong chuyến thăm tới NATO hồi tháng 2 vừa qua, ông Hegseth từng tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu là “không vĩnh viễn”, và những lời này đã gây lo ngại sâu sắc trong giới lãnh đạo châu Âu.

Ngoài ra, ông còn đặt ra một loạt điều kiện gây tranh cãi đối với Ukraine trước khi có thể đàm phán hòa bình với Nga, bao gồm việc từ bỏ hy vọng gia nhập NATO và không đòi lại các lãnh thổ bị chiếm đóng.

Mặc dù giảm vai trò chính trị trong nhóm, Mỹ vẫn duy trì hoạt động cung cấp khí tài và thiết bị cho Ukraine theo gói viện trợ trị giá 61 tỉ USD được Quốc hội thông qua từ thời tổng thống Joe Biden.

Cuộc họp của UDCG lần này diễn ra chỉ ba tuần trước hội nghị thượng đỉnh NATO thường niên, dự kiến tổ chức tại Hà Lan vào ngày 24 và 25-6.

Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự và được kỳ vọng sẽ đưa ra các tuyên bố rõ ràng hơn về chính sách của Washington đối với châu Âu và Nga.

Lần đầu trong lịch sử, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không tham dự cuộc họp của NATO - Ảnh 3.Ngoại trưởng Mỹ: NATO thống nhất nâng ngân sách quốc phòng lên 5% GDP

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố các thành viên NATO sẽ thống nhất nâng ngân sách quốc phòng lên tương đương 5% GDP tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên