30/05/2025 15:04 GMT+7

Mỹ chia sẻ lo ngại của Nga về mở rộng NATO, tiết lộ số thương vong khủng khiếp

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg cho rằng mối lo ngại của Nga về việc liên minh quân sự NATO mở rộng về phía đông là hợp lý, đồng thời cho biết Mỹ không muốn thấy cảnh Ukraine gia nhập NATO.

Đặc phái viên Mỹ: Nga lo ngại việc NATO mở rộng về phía đông là 'hợp lý' - Ảnh 1.

Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters tường thuật Nga đang muốn có một cam kết bằng văn bản rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không tiếp tục mở rộng về phía đông để kết nạp Ukraine và các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô. 

Khi được Đài ABC News hỏi về thông tin này, ông Keith Kellogg, đặc phái viên về Ukraine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói: "Đó là một mối lo ngại hợp lý".

"Chúng tôi từng nói rõ rằng, với chúng tôi, việc Ukraine gia nhập NATO không nằm trên bàn đàm phán, và không chỉ riêng Mỹ nói như vậy. Tôi có thể kể ra ít nhất 4 quốc gia thành viên khác trong NATO cũng đồng quan điểm. Cần có sự đồng thuận của tất cả 32/32 nước thành viên NATO để được kết nạp" - ông Kellogg nói với Đài ABC News ngày 29-5.

Ông Kellogg chỉ ra ngoài Ukraine, phía Nga còn lo ngại về khả năng gia nhập NATO của Gruzia (Georgia) và Moldova, đồng thời nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng về quan điểm của Mỹ trong vấn đề mở rộng NATO là do Tổng thống Trump đưa ra.

Ông Kellogg nói thêm thứ tự trong tiến trình hòa đàm sẽ bao gồm việc cố gắng hợp nhất hai "bản ghi nhớ" do Ukraine và Nga soạn thảo thành một tài liệu duy nhất trong cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2-6 tới.

"Khi đến Istanbul vào tuần sau, chúng tôi sẽ ngồi lại và trao đổi" - ông Kellogg nói và cho biết các cố vấn an ninh quốc gia của Đức, Pháp, Anh sẽ cùng tham gia thảo luận về bản ghi nhớ với phía Mỹ.

Đặc phái viên Mỹ cho hay ông Trump đã cảm thấy "thất vọng" với Nga vì nhận thấy "mức độ vô lý" từ Tổng thống Vladimir Putin. Ông chỉ trích Nga về các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine và nói rằng ông đã thúc giục Ukraine tham gia đàm phán.

Ông Kellogg dẫn lại một ước tính cho biết tổng số thương vong của cả Nga và Ukraine trong cuộc chiến đã lên đến 1,2 triệu người.

"Con số đó gây choáng váng. Đây là cuộc chiến ở quy mô công nghiệp" - ông Kellogg nói với ABC News.

Theo 3 nguồn tin Nga am hiểu vấn đề được Hãng tin Reuters dẫn lại hôm 28-5, trong số các điều kiện của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, có một yêu cầu là các nhà lãnh đạo phương Tây phải cam kết bằng văn bản rằng liên minh quân sự NATO sẽ ngừng mở rộng về phía đông và dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Nga.

Đặc phái viên Mỹ: Nga lo ngại việc NATO mở rộng về phía đông là 'hợp lý' - Ảnh 2.Nga nói trưởng đoàn đàm phán nước này bị Ukraine dọa giết

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết các nhà điều tra đang truy tìm nguồn gốc của những lời đe dọa gửi đến nhà đàm phán Nga Vladimir Medinsky và gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên