18/01/2023 15:56 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine chết trong vụ trực thăng rơi gần nhà trẻ

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrsky và Thứ trưởng thứ nhất Yevhen Yenin đã thiệt mạng trong vụ trực thăng Ukraine rơi gần nhà trẻ ở thành phố Brovary, ngoại ô Kiev.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine chết trong vụ trực thăng rơi gần nhà trẻ - Ảnh 1.

Ảnh chụp lan truyền trên mạng xã hội về vụ trực thăng rơi gần nhà trẻ ở thành phố Brovary, ngoại ô Kiev ngày 18-1 - Ảnh: Twitter

Hôm 18-1, cảnh sát quốc gia Ukraine xác nhận Bộ trưởng Nội vụ Monastyrsky và các quan chức cấp cao khác của bộ này thiệt mạng sau vụ rơi trực thăng trên.

Quan chức Ukraine thiệt mạng

Thông tin từ các nguồn khác trên Twitter cũng nói ông Monastyrsky thiệt mạng, và cho biết thêm Thứ trưởng thứ nhất Yenin nằm trong số "những quan chức khác" chết vì vụ trực thăng rơi này.

Chính quyền Ukraine trước đó cùng ngày đã xác nhận có vụ trực thăng rơi gần nhà trẻ ở thành phố Brovary, ngoại ô Kiev. Đến nay đã có hàng chục người thương vong.

"Vào thời điểm thảm kịch xảy ra, trẻ em và nhân viên của nhà trẻ đang trong trường mẫu giáo. Mọi người hiện đã di tản. Có thương vong", Thống đốc Oleksiy Kuleba của vùng Kiev thông tin thêm trên Telegram.

Dân thường Ukraine lại gặp thảm kịch

Trong khi đó, trả lời Đài Suspilne, một phát ngôn viên cảnh sát cũng xác nhận có thương vong với ít nhất 5 người bị thương và "một số người chết".

Theo cập nhật của Hãng tin Reuters vào khoảng 15h chiều (giờ Việt Nam), phía cảnh sát quốc gia Ukraine thông báo đã có 16 người chết và 22 người nằm viện.

Các quan chức Ukraine cũng tiết lộ có 2 trẻ em chết và 10 đứa trẻ khác đang nằm viện.

Người dùng mạng xã hội đang chia sẻ các đoạn băng ghi lại cảnh tòa nhà cháy và tiếng la hét. Hãng tin Reuters lưu ý hiện nay chưa thể xác minh tính độc lập đối với các đoạn băng trên, cũng như chưa rõ nguyên nhân trực thăng rơi.

Tính tới chiều 18-1 theo giờ Việt Nam, phía Nga cũng chưa lên tiếng bình luận vụ việc. Trong khi đó Ukraine cũng chưa đề cập gì tới cuộc tấn công nào của Nga tại khu vực có trực thăng rơi.

Các thiệt hại về con người liên quan tới dân thường đang khiến chiến sự Ukraine thêm căng thẳng.

Thông tin vụ trực thăng rơi lần này xuất hiện không lâu sau vụ tên lửa làm sập một chung cư ở Dnipro, thành phố lớn thứ tư của Ukraine.

Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau. Matxcơva khẳng định quân đội Nga không nhắm mục tiêu vào các tòa nhà dân cư. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh tòa nhà ở Dnipro bị trúng tên lửa do hệ thống phòng không Ukraine.

Ngược lại, không quân Ukraine nói tòa nhà ở Dnipro trúng loại tên lửa diệt hạm của Nga, và thực tế Ukraine "không có biện pháp nào" ngăn chặn và bắn rơi loại tên lửa này.

Cố vấn tổng thống Ukraine từ chức sau phát biểu sai quan điểm về DniproCố vấn tổng thống Ukraine từ chức sau phát biểu sai quan điểm về Dnipro

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych xin từ chức sau khi nói tên lửa do Ukraine bắn hạ rơi xuống thành phố Dnipro làm chết 41 người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên