
Bộ trưởng Văn hóa Lithuania Ignotas Adomavicius - Ảnh: LRT
Theo Đài Russia Today (Nga), trong cuộc phỏng vấn với Cổng thông tin Lrytas hôm 2-10, Bộ trưởng Văn hóa Lithuania Ignotas Adomavicius được hỏi "Crimea thuộc về ai?".
Ban đầu, ông đã từ chối trả lời và cho rằng câu hỏi này mang tính chính trị.
"Đây là những câu hỏi khiêu khích, vì vậy đừng bàn đến chuyện đó. Điều này không liên quan gì đến Bộ Văn hóa", ông Adomavicius nói, đồng thời kêu gọi người phỏng vấn tập trung vào các vấn đề văn hóa.
Khi tiếp tục cuộc phỏng vấn, ông đã nêu rõ lập trường Crimea là "lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng", phù hợp với lập trường chính thức của Vilnius.
Tuy nhiên sự do dự ban đầu đã khiến ông mất điểm. Bài phỏng vấn gây phản ứng dữ dội trong Đảng Dân chủ xã hội cầm quyền.
Văn phòng Tổng thống Gitanas Nauseda ngày 3-10 ra tuyên bố mô tả lập trường của Bộ trưởng Adomavicius là "khó hiểu, không thể chấp nhận" và có thể khiến ông không đủ tư cách giữ chức vụ.
Ngay sau đó, ông Adomavicius tuyên bố từ chức.
"Vì mục đích bảo vệ gia đình tôi và tôn trọng toàn thể cộng đồng, để không làm gián đoạn công việc của chính phủ, tôi từ chức", ông Adomavicius phát biểu với các phóng viên tại Quốc hội Lithuania.
Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào nước này từ năm 2014, sau một cuộc trưng cầu ý dân mà Nga tuyên bố là hợp pháp, tuy nhiên vấp phải sự chỉ trích từ Ukraine và quốc tế.
Cùng với các nước Baltic láng giềng Estonia và Latvia, Lithuania duy trì lập trường cứng rắn với Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào năm 2022.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận