14/01/2023 17:47 GMT+7

Bình Định kỳ vọng thành 'thủ phủ' hoa anh đào Nhật Bản

Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai (Nhật Bản) có chương trình tặng tỉnh Bình Định 10.000 cây giống hoa anh đào để trồng tại xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), và tỉnh này kỳ vọng thành "thủ phủ" hoa anh đào Nhật Bản tại duyên hải miền Trung.

Bình Định kỳ vọng thành thủ phủ hoa anh đào Nhật Bản - Ảnh 1.

Bình Định kỳ vọng việc trồng hoa anh đào Nhật Bản, mai anh đào Đà Lạt và cây đào Nhật Tân sẽ tạo thành điểm nhấn du lịch tại đất Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh). Trong ảnh: Mai anh đào Đà Lạt bung hoa tại xã Vĩnh Sơn - Ảnh: MỸ BÌNH

Ngày 14-1, ông Lâm Hải Giang - phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết tỉnh vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp nhận và chăm sóc 500 cây giống hoa anh đào Nhật Bản do Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai tặng.

Theo ông Giang, đây là lần thứ hai tỉnh Bình Định tiếp nhận cây giống hoa anh đào Nhật Bản do hội hữu nghị vừa nêu tặng tỉnh.

"Theo chương trình, Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai tặng Bình Định 10.000 cây giống hoa anh đào Nhật Bản. Chúng tôi cũng có dự án trồng tập trung tại xã Vĩnh Sơn của huyện miền núi Vĩnh Thạnh, để tương lai tạo thành sản phẩm du lịch riêng biệt của Bình Định" - ông Giang nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 14-1, ông Trần Văn Phúc - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định - cho hay cây giống hoa anh đào Nhật Bản sau khi được phía bạn nhập tặng sẽ được ngành tiếp nhận, đưa về Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sông Kôn để trồng, chăm sóc, thuần dưỡng khoảng hai năm. Sau khi cây có đường kính gốc 4cm, cao 2,5-3m thì đưa ra trồng ở môi trường bên ngoài theo dự án mà UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.

Được biết, cuối năm 2020, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt dự án trồng cây hoa anh đào Nhật Bản, mai anh đào và phượng tím tại khu du lịch sinh thái xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), nơi được ví là "Đà Lạt của Bình Định" vì ở độ cao hơn 800m so với mực nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ.

Theo dự án, 1.000 cây giống hoa anh đào Nhật Bản với các giống Oshimasakura, Kanhizakura, Kawazusakura l sẽ được trồng tại khu du lịch sinh thái xã Vĩnh Sơn và đường hoa anh đào ở xã này trên tổng diện tích khoảng 2.160m2. Ngoài ra, dự án còn trồng nhiều cây mai anh đào Đà Lạt, cây đào Nhật Tân, cây phượng tím… với thời gian triển khai từ 2021-2024.

Ông Trần Văn Phúc cho biết thêm tỉnh Bình Định sẽ lần lượt tiếp nhận 10.000 cây hoa anh đào Nhật Bản do Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại TP Sakai tặng và quy hoạch vùng trồng tại xã Vĩnh Sơn. "Đến nay ở vùng duyên hải Trung Bộ chỉ có tỉnh Bình Định trồng hoa anh đào Nhật Bản và chúng tôi kỳ vọng Bình Định sẽ là "thủ phủ" của loài hoa này ở khu vực" - ông Phúc nói.

Sau thử nghiệm, Đà Lạt trồng đồi hoa anh đào Nhật BảnSau thử nghiệm, Đà Lạt trồng đồi hoa anh đào Nhật Bản

TTO - Sau khi trồng thử nghiệm hoa anh đào Nhật Bản, Đà Lạt đã trồng một đồi hoa anh đào tại Vườn hoa TP Đà Lạt, cạnh hồ Xuân Hương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên