13/01/2023 16:14 GMT+7

'Thiên đường biển' Quy Nhơn lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức tại Lễ hội du lịch 'Quy Nhơn - thiên đường biển' trong năm 2023.

Thiên đường biển Quy Nhơn lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu - Ảnh 1.

Biểu diễn thời trang biển tại Lễ hội du lịch "Quy Nhơn - thiên đường biển" lần thứ nhất vào mùa hè năm 2022 - Ảnh: DUY THANH

Đây là thông tin được đưa ra tại lễ triển khai kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Định năm 2023 được tổ chức tại TP Quy Nhơn vào ngày 13-1.

15 khinh khí cầu bay tự do

Ông Trần Văn Thanh - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định - cho biết năm 2023, du lịch tỉnh Bình Định đặt mục tiêu đạt 5 triệu lượt khách, doanh thu đạt 16.400 tỉ đồng, lần lượt tăng 21,4% và 25% so với năm 2021.

Để đạt được mục tiêu trên, ngành du lịch tỉnh Bình Định vạch ra các nhiệm vụ cụ thể cho từng quý của năm 2023. 

Đáng chú ý, trong quý 1, Bình Định tổ chức nhiều hoạt động mang tính điểm nhấn là quảng bá, giới thiệu những chương trình, nhóm sản phẩm du lịch đặc trưng như: du lịch khám phá khoa học, văn hóa - kiến trúc Chăm, văn hóa tâm linh, phong trào nông dân Tây Sơn với Anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, du lịch biển đảo, tìm hiểu chữ quốc ngữ, hành trình di sản…

Thiên đường biển Quy Nhơn lần đầu tổ chức lễ hội khinh khí cầu - Ảnh 2.

Biểu diễn hát bội Bình Định - Ảnh: DUY THANH

Điểm nhấn trong quý 2 và 3 là Lễ hội du lịch "Quy Nhơn - thiên đường biển". Tại lễ hội này, lần đầu tiên Bình Định tổ chức lễ hội khinh khí cầu, dự kiến có 10 khinh khí cầu lớn, 5 khinh khí cầu nhỏ, bay tự do và neo tại chỗ để du khách trải nghiệm trong thời gian từ ngày 30-4 đến 9-5.

Cũng trong hai quý cao điểm du lịch này, Bình Định sẽ tổ chức Ngày hội quà tặng, gồm tổ chức thi thiết kế, sáng tác sản phẩm quà tặng lưu niệm du lịch Quy Nhơn - Bình Định 2023, tổ chức không gian trưng bày, quảng bá những sản phẩm này.

Trong năm 2023, Bình Định cũng tăng cường quảng bá và tăng cường liên kết vùng, liên kết phát triển du lịch với nhiều tỉnh, thành cả nước; đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao, trong đó có nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn du lịch ASEAN…

Bình Định đón hơn 4 triệu lượt khách trong năm

Theo ông Thanh, năm 2022, ngành du lịch Bình Định có tốc độ phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách. Tỉnh đã đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021, là một trong những địa phương có tốc độ phục hồi du lịch nhanh nhất nước.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 58 dự án đầu tư phát triển du lịch được cấp phép, với tổng vốn đầu tư hơn 51.300 tỉ đồng. 

Trong đó, 20 dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành từng phần và đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư hơn 13.500 tỉ đồng và 38 dự án đang triển khai, với tổng số vốn đầu tư hơn 37,7 tỉ đồng. 

Năm 2023, dự kiến có 19 khách sạn đi vào hoạt động, trong đó có 6 khách sạn 4 sao, tổng số phòng tăng hơn 1.600 phòng.

‘Quy Nhơn - thiên đường biển’ khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định‘Quy Nhơn - thiên đường biển’ khai mạc Lễ hội du lịch Bình Định

TTO - Tối 29-4, Lễ hội du lịch Bình Định chủ đề "Quy Nhơn - thiên đường biển" diễn ra sôi động, đầy sắc màu, khởi động cho chuỗi hoạt động du lịch nhộn nhịp ở địa phương này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên