02/01/2021 15:01 GMT+7

Biến thể virus mới phát hiện đáng sợ thế nào, Việt Nam có cần ngưng chuyến bay từ Anh?

HOÀNG LỘC - XUÂN MAI
HOÀNG LỘC - XUÂN MAI

TTO - 'Với các ca nhiễm chủng virus cũ, qua 1-2 ngày truy vết các trường hợp tiếp xúc gần thì đã an toàn. Còn chủng mới có tốc độ lây lan nhanh nên có thể trong lúc tìm F1 thì F1 đã lây cho F2', giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết.

Biến thể virus mới phát hiện đáng sợ thế nào, Việt Nam có cần ngưng chuyến bay từ Anh? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế làm xét nghiệm tìm virus gây bệnh COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Ngày 2-1, Bộ Y tế phát thông báo phát hiện biến thể mới của virus corona từ Anh trên bệnh nhân nữ 45 tuổi mới từ Anh về nước.

Biến thể này nguy hiểm thế nào? Việt Nam cần làm gì để phòng chống biến thể mới lây lan? Có cần tạm ngưng các chuyến bay từ Anh?

"Trong lúc tìm F1 thì có thể F1 đã lây F2"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 2-1, TS.BS Lê Quốc Hùng - trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết chủng mới của virus corona được phát hiện đầu tiên tại Anh có khả năng lây truyền mạnh hơn rất nhiều lần so với chủng virus trước đây nhưng độc lực không thay đổi.

Theo đó, chủng mới này có khả năng bám chặt vật chủ nhiều hơn so với chủng cũ nên khả năng nhiễm bệnh và lây truyền sớm hơn dù người bệnh có tải lượng virus thấp. Ví dụ chủng virus corona trước đây thường mất khoảng 5 ngày thì có khả năng lây bệnh, còn chủng mới này chỉ mất 3 ngày.

Tương tự, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM - chia sẻ theo các thông tin nghiên cứu khoa học, biến thể mới của virus corona từ Anh có tốc độ lây lan rất nhanh so với chủng cũ nên cực kỳ nguy hiểm nếu có người nhiễm chủng mới này mà không được phát hiện, cách ly kịp thời.

"Với các ca nhiễm chủng virus cũ, qua 1-2 ngày truy vết các trường hợp tiếp xúc gần thì đã an toàn. Còn với chủng mới có tốc độ lây lan nhanh nên có thể trong lúc tìm F1 thì F1 đã lây cho F2" - TS.BS Châu nói.

Theo TS.BS Châu, tuy các nghiên cứu cho hay tỉ lệ ca bệnh nặng và tử vong ở người nhiễm chủng virus corona mới không tăng, nhưng trong tình huống số người nhiễm chủng mới tăng thì sẽ có ca bệnh nặng, kéo theo đó nguy cơ tử vong cũng sẽ cao.

'Đóng cửa' với chuyến bay từ Anh để chống dịch?

Trước tình hình nhiều quốc gia hạn chế người nhập cảnh từ Anh, đặc biệt nhiều nước châu Âu đã không cho người từ Anh nhập cảnh, theo TS.BS Hùng, Việt Nam thật sự không cần thiết đóng hẳn các chuyến bay từ Anh. 

Cùng quan điểm, TS.BS Châu cho rằng chủng mới của virus corona không chỉ phát hiện ở Anh mà còn nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu Việt Nam chỉ đóng cửa các chuyến bay từ Anh thì chưa đủ, có khi virus được "mang theo" từ những nước khác, hoặc theo đường mòn, lối mở. 

Vì thế, tất cả các trường hợp nhập cảnh cần phải kiểm tra, cách ly nghiêm ngặt ngay từ khi nhập cảnh. Tuy nhiên, đáng lo nhất là những trường hợp nhập cảnh trái phép. 

"Nếu họ cũng mang chủng mới virus corona thì sẽ lây ra cộng đồng rất nhanh, đến lúc phát hiện thì có thể đã lây cho nhiều người, khi đó tốc độ truy vết của hệ thống y tế dự phòng không kịp", TS.BS Châu nói. 

Để khống chế chủng virus mới lây lan tại Việt Nam, các bác sĩ cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ ngay từ bước đầu bằng cách chọn lọc những người ở Anh thực sự cần thiết nhập cảnh vào Việt Nam và cách ly ngay khi nhập cảnh; siết chặt tất cả các cửa khẩu, đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở để "triệt" những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo TS.BS Hùng, để kiểm soát, phòng bệnh do chủng virus corona mới, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt thông điệp 5K của Bộ Y tế: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế".

Tuy nhiên vì khả năng lây lan của chủng mới rất mạnh nên chúng ta cần tuân thủ 5K nghiêm túc hơn, triệt để hơn với cường độ cao hơn (ở tất cả mọi nơi) thì sẽ khống chế được chủng mới của virus corona.

Quan trọng nhất là sự đồng lòng, hợp tác của người dân với cơ quan chức năng, hệ thống ngành y tế. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, cần báo cáo cơ quan chức năng.

Bộ Y tế: Sẽ giám sát cách ly chặt chẽ hơn

Trả lời phóng viên về việc nhiều nước đã quyết định dừng cho nhập cảnh từ Anh và Nam Phi, liệu Việt Nam có quyết định tương tự, Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này chưa quyết định dừng, cũng chưa thay đổi về thời gian cách ly, mà vẫn cách ly 14 ngày như cũ.

Tuy nhiên để phản ứng sớm với tình hình, Bộ Y tế cho biết sẽ giám sát cách ly chặt chẽ hơn, đồng thời theo dõi tình hình virus biến chủng xâm nhập thông qua việc giải trình tự gen.

Theo ông Đặng Đức Anh - viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đến nay virus biến chủng chưa có dấu hiệu gia tăng về độc lực, nhưng có tăng về khả năng lây nhiễm (tăng 70% khả năng lây lan so với chủng cũ).

LAN ANH

Biến thể mới đã lan tới 34 quốc gia, vùng lãnh thổ

Biến thể virus corona mới có tên VUI-202012/01 được phát hiện tại Anh lần đầu tiên vào tháng 9-2020. Đến tháng 11-2020, khoảng 1/4 ca nhiễm mới ở London là do VUI-202012/01, và đến giữa tháng 12 con số này tăng lên gần 2/3.

Ngày 8-12, Anh phát cảnh báo về biến thể này. Biến thể sau đó được phát hiện ở nhiều quốc gia khác.

Tính tới sáng nay 2-1, đã có 34 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận biến thể này, gồm: Mỹ, Anh, Úc, Bỉ, Brazil, Canada, Chile, Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Iceland, Ấn Độ, Ireland, Israel, Ý, Nhật Bản, Jordan, Lebanon, Malta, Hà Lan, Na Uy, Pakistan, Bồ Đào Nha, Singapore, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và mới nhất là Việt Nam.

Hiện nhiều quốc gia đã cấm hoặc hạn chế đi lại với Anh và Nam Phi - nơi cũng phát hiện biến thể nguy hiểm của virus corona chủng mới.

Phát hiện biến thể mới virus corona ở Việt Nam Phát hiện biến thể mới virus corona ở Việt Nam

TTO - Biến thể mới của virus corona từ Anh đã xuất hiện tại Việt Nam. Bệnh nhân nữ 45 tuổi mới từ Anh về nước, xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận bà bị nhiễm chủng virus biến thể dễ lây lan.

HOÀNG LỘC - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên