18/11/2025 20:44 GMT+7

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Xây dựng quy hoạch thủ đô phải hướng tới tầm nhìn trăm năm

Chiều 18-11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc chủ trì các hội nghị công bố quyết định thành lập hai ban chỉ đạo nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế và quy hoạch.

Bí thư - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: VIẾT THÀNH

Bí thư Hà Nội làm trưởng ban chỉ đạo 2 ban

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đặc thù phát triển thủ đô do Bí thư Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng ban.

Tổ giúp việc gồm có Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm tổ trưởng. Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của tổ giúp việc.

Hà Nội cũng công bố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 cũng do Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng ban.

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo do Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn làm tổ trưởng, tổ phó thường trực là Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì cuộc họp hai ban chỉ đạo để triển khai các công việc.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Xây dựng quy hoạch thủ đô phải hướng tới tầm nhìn trăm năm - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo - Ảnh: VIẾT THÀNH

Phải hướng tới tầm nhìn trăm năm

Tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo quy hoạch thủ đô, ông Ngọc cho rằng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra đối với Hà Nội là cần tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, ngập lụt...

Để hoàn thành được các nhiệm vụ trên, song song với hoàn thiện thể chế, theo Bí thư Hà Nội, phải hoàn thiện quy hoạch bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Vì vậy, Hà Nội phải hoàn thiện hai quy hoạch chiến lược của Hà Nội bảo đảm đồng bộ, hiện đại và bền vững, tận dụng tối đa những quy hoạch cũ, đồng thời phát huy, bảo đảm đồng bộ với các công trình đã, đang và sắp triển khai.

"Tư duy hoàn thiện các quy hoạch này phải hướng tới mục tiêu bất cứ ai nhìn vào quy hoạch, người ta cũng biết được là có thể đầu tư được không; còn chúng ta nhìn vào quy hoạch có thể xác định được tài nguyên của thủ đô là gì, giá trị như thế nào" - ông yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện hoàn thiện hai quy hoạch, ông Ngọc lưu ý các đơn vị không được nóng vội, không quá gấp. Tuy nhiên, vẫn phải hết sức khẩn trương bởi yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô, đất nước, thực tiễn đời sống không chờ đợi.

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện hai quy hoạch chính là xác định rõ tiềm năng, tiềm lực phát triển để có kế hoạch thu hút, bố trí nguồn lực đầu tư phát triển.

Trong đó, cần lưu ý mục tiêu xây dựng quy hoạch phải hướng tới tầm nhìn trăm năm, khai thác được các không gian phát triển, các tài nguyên của thủ đô.

Trước thực tế trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Văn phòng Thành ủy hoàn thiện các văn bản ban hành để kiện toàn hai ban chỉ đạo, hai tổ giúp việc có đầy đủ cơ sở đi vào vận hành, hoạt động ngay.

Bí thư Hà Nội: Mục tiêu xây dựng quy hoạch thủ đô phải hướng tới tầm nhìn trăm năm - Ảnh 4.Thủ tướng duyệt quy hoạch thủ đô: Phát triển kinh tế đêm ở phố cổ, sông Hồng, hồ Tây...

"Khai thác các giá trị đặc biệt của khu vực hồ Tây, khu phố cổ, phố cũ, sông Hồng để phát triển các hoạt động du lịch văn hóa, lễ hội, âm nhạc, ẩm thực, vui chơi giải trí gắn với phát triển kinh tế đêm" - Quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030 nêu rõ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất