12/10/2025 15:58 GMT+7

Hà Nội đề xuất mời tư vấn nước ngoài góp 'tầm nhìn' quy hoạch đê điều, thủy lợi

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết thành phố cơ bản hoàn thành đề án quy hoạch đê điều, thủy lợi, nhưng cần thêm tư vấn quốc tế để đảm bảo tầm nhìn lâu dài.

Hà Nội - Ảnh 1.

Nhiều khu vực dân cư tại xã Đa Phúc, Hà Nội đang ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết hiện đề án quy hoạch tổng thể đê điều, thủy lợi tại Hà Nội cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên ông đề nghị bổ sung thêm đơn vị tư vấn nước ngoài để đóng góp "tầm nhìn" vào đề án.

Hà Nội sẵn sàng vận hành các trạm bơm để tiêu thoát nước ở vùng ngập ngoại thành

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 12-10, dù lũ trên sông Cầu đã bắt đầu rút, nhưng nhiều khu vực tại xã Trung Giã và Đa Phúc (Hà Nội) vẫn đang bị ngập sâu do đợt lũ đổ về từ ngày 9-10.

Tại xã Trung Giã hiện còn 7 thôn bị ngập, dự kiến trong ngày 12-10 nước sẽ cơ bản rút, trừ hai thôn An Lạc và Hòa Bình vẫn có những điểm ngập sâu khoảng 1,5m. 

Riêng xã Đa Phúc, sự cố xói lở tuyến đường sắt ngày 9-10 tại xã Trung Giã khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm 15 khu dân cư ngập sâu và hàng nhìn hecta lúa, hoa màu bị nhấn chìm.

Theo ông Nguyễn Bá Hoàng - Chủ tịch UBND xã Trung Giã, sau khi nước rút, xã sẽ tập trung vào việc vệ sinh môi trường và cho học sinh đi học trở lại trong tuần tới.

"Hiện học sinh đã nghỉ học hơn 5 ngày, chúng tôi sẽ tính toán để cho học sinh trở lại trường sớm nhất.

Ngoài ra xã sẽ tập trung tuyên truyền và đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân trong thời điểm nước lũ dâng cao. Hiện nhiều công trình giao thông tại xã đã bị hư hại và xói mòn rất nhiều, chúng tôi rất mong TP Hà Nội chỉ đạo, tu sửa sớm các tuyến đường sau khi lũ rút" - ông Hoàng nói.

Hà Nội - Ảnh 2.

15 khu dân cư tại xã Đa Phúc vẫn đang bị ngập sâu - Ảnh: PHẠM TUẤN

Về nhu yếu phẩm, thực phẩm cấp phát cho người dân vùng lũ, ông Hoàng cho biết xã đã đảm bảo và cấp phát đầy đủ cho người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau khi nước trên sông Cầu rút xuống dưới mức báo động 3, đơn vị sẽ vận hành 5 trạm bơm liên tục trong 2 ngày, nhằm tiêu thoát nước cho các khu dân cư ở 2 xã Sóc Sơn và Trung Giã. Sau đó sẽ tiếp tục bơm thoát nước thêm 3 ngày liên tục để rút toàn bộ khu vực ngập lụt.

Đề xuất bổ sung đơn vị tư vấn nước ngoài về quy hoạch đê, thủy lợi tại Hà Nội 

Hà Nội - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo tại phiên họp chiều 11-10 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trước đó trong cuộc họp diễn ra trong chiều 11-10 nhằm đánh giá tình hình và bàn giải pháp ứng phó ngập lụt sau bão số 11, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết trận ngập úng ở nội thành và ngập lụt ở ngoại thành do bão số 10 và 11 gây ra là "trận ngập lụt lịch sử".

Ông cho rằng thời gian qua, Hà Nội đã phải trải qua những ảnh hưởng lớn do bão chồng bão, ngập lụt chồng ngập lụt, rất đặc thù.

"Trong tình hình đó, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy. Đặc biệt là đồng chí Chủ tịch TP, mặc dù đi theo đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhưng vẫn chỉ đạo thường xuyên" - ông Quyền nói.

Cũng theo ông Quyền, đây là dịp để Hà Nội "thử lửa" với mô hình mới từ phòng chống thiên tai sang thực hiện mô hình phòng thủ dân sự.

"Nhận thức được tình hình, tôi cũng đã đề nghị và chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô là đầu mối, toàn diện trong vấn đề điều phối tất cả các đơn vị của quân đội để tránh lúng túng nên rất nhuần nhuyễn trong việc chống tràn nước từ đê vào trong khu dân cư" - ông Quyền báo cáo.

Liên quan tới sự việc nước làm xói lở đường sắt trên địa bàn xã Trung Giã gây ngập lụt nhiều nhà dân, ông Quyền đánh giá "lịch sử" chưa từng có sự việc tương tự. Thời điểm trên, TP đã xây dựng phương án, sẵn sàng di dời hơn 36.000 người dân trong vùng chịu ảnh hưởng.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội, ông Quyền cho biết sẽ tập trung xử lý vấn đề thoát nước để chống ngập tại khu vực nội đô.

Về giải pháp lâu dài, liên quan tới vấn đề đê điều, thủy lợi tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho hay hiện ngành thủy lợi đã hoàn thành cơ bản quy hoạch toàn bộ hệ thống đê và thủy lợi.

"Tuy nhiên tôi cũng đề nghị với Chủ tịch UBND TP Hà Nội bổ sung thêm một đơn vị tư vấn nước ngoài để có tầm nhìn và tư duy của họ, cùng với đơn vị tư vấn để cho Hà Nội có một hệ thống vừa vững chắc trước mắt, và vừa ổn định về lâu dài" - ông đề nghị.

Theo ông Quyền, sau Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, lãnh đạo TP sẽ cùng ngồi lại để lắng nghe, bàn thảo nhằm hoàn thiện nội dung quy hoạch đê điều vừa đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 của TP.

Đề nghị bổ sung đơn vị tư vấn nước ngoài để quy hoạch đê, thủy lợi Hà Nội nhằm chống ngập lụt - Ảnh 4.Chủ tịch Hà Nội thị sát vùng ngập lụt, yêu cầu triển khai cấp bách các dự án chống ngập

Chiều 11-10, tại trụ sở Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc (Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để đánh giá tình hình và bàn giải pháp ứng phó ngập lụt sau bão số 11.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất