07/03/2022 18:11 GMT+7

Quy hoạch thủ đô Hà Nội 10 năm tới có gì mới?

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch thủ đô Hà Nội 10 năm tới có gì mới? - Ảnh 1.

Cầu Nhật Tân - một điểm nhấn kiến trúc trong quy hoạch xây dựng thủ đô những năm qua - Ảnh: HÀ QUÂN

Cụ thể, quy hoạch thủ đô Hà Nội được lập trên diện tích tự nhiên 3.358,6 km2. Về ranh giới hành chính, phía bắc giáp với 2 tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; phía nam và tây nam giáp với 2 tỉnh Hòa Bình, Hà Nam; phía đông giáp với 3 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang; phía tây và tây bắc giáp với 2 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ.

Theo quyết định, việc lập quy hoạch thủ đô Hà Nội 10 năm tới phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021 - 2030.

Quy hoạch thủ đô phải tận dụng tối đa lợi thế phát triển các dự án kết cấu hạ tầng động lực về giao thông, du lịch, dịch vụ đã có và đang nghiên cứu đầu tư. Tạo ra đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa chủ yếu vào nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch thủ đô cũng phải thể hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nâng cao mức sống người dân, bảo vệ môi trường, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Cũng theo quyết định này, sẽ có 17 nội dung được thể hiện trong quy hoạch thủ đô Hà Nội 10 năm tới. Đáng lưu ý quy hoạch phải phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của thủ đô. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn, khả năng huy động các nguồn lực cho phát triển.

Xây dựng các kịch bản, phương án phát triển kinh tế - xã hội thủ đô 10 năm tới, các đột phá phát triển, phương án phát triển các ngành quan trọng như công nghiệp, dịch vụ, nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Các yêu cầu kết nối giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, phương án phát triển hạ tầng đô thị, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng…

UBND TP Hà Nội căn cứ nội dung, nhiệm vụ lập quy hoạch, tiến hành lập, hoàn thiện quy hoạch thủ đô trước ngày 31-12 năm nay.

Lập quy hoạch quốc gia để sắp xếp lại không gian phát triển đất nước Lập quy hoạch quốc gia để sắp xếp lại không gian phát triển đất nước

TTO - Sáng 2-3, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, lập quy hoạch quốc gia sẽ là cơ hội bố trí, sắp xếp lại không gian phát triển.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên