Tag: Nguyễn Duy Ngọc

Năm 2023, Đồng Nai, Tiền Giang và TP.HCM giảm tội phạm về trật tự xã hội

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu công an 7 tỉnh, thành phía Nam trong đó có TP.HCM phòng chống tội phạm để người dân được hưởng cuộc sống bình yên nhất.

Chủ tịch nước trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm thượng tướng Công an nhân dân cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc.

Thủ tướng: Phòng chống ma túy là cuộc chiến cam go, nhiều hy sinh nhưng vẻ vang

Tệ nạn ma túy hiện nay đang diễn biến rất phức tạp tại nước ta, phòng chống ma túy là cuộc chiến đầy cam go, gian khổ, thậm chí là hy sinh, nhưng hết sức quan trọng và vẻ vang - Thủ tướng khẳng định.

Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia: 'Chọn phương án hiệu quả nhất, chống lãng phí'

Nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia là rất cần thiết, cấp bách, phù hợp với xu thế của thế giới và yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an: Hậu thanh tra, kiểm tra để kiềm chế một số đối tượng 'không biết sợ'

TTO - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc thừa nhận cơ cấu tội phạm hậu COVID-19 đang rất phức tạp ở một số nhóm tội danh như mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến giết người thân, tội phạm tâm thần, "ngáo đá", lừa đảo.

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác cấp, trả căn cước công dân ở TP Thủ Đức

TTO - Đối với những khó khăn về kỹ thuật đường truyền, máy móc trang thiết bị và nhân sự, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP.HCM thống kê, báo cáo cụ thể để lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xử lý kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Công an: Xử lý tham nhũng rất quyết liệt nhưng 'một số trường hợp chưa biết sợ'

TTO - Theo trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, qua điều tra đã làm rõ yếu tố tư lợi và khẳng định các sai phạm mang tính chất cá nhân, người phạm tội đã 'tâm phục, khẩu phục', nhận thức rõ sai phạm, ăn năn, hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả.

Sau dịch COVID-19, tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng đa dạng và manh động

TTO - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, thứ trưởng Bộ Công an, nói rằng sau dịch COVID-19, hoạt động của các đường dây mua bán ma túy giữa Lào và Việt Nam có xu hướng tăng; tội phạm ma túy ngày càng đa dạng và manh động

Thanh niên cướp hơn 3 tỉ đồng của ngân hàng khai cho bạn gái tiền trước khi trốn chạy

TTO - Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, trú huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) khai sau khi nổ súng cướp khoảng 3,5 tỉ đồng tại phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank Đình Vũ đã về chôn một phần tiền trong vườn nhà và cho bạn gái một ít trước khi trốn chạy.

Đầu năm 2021 phát hành thẻ căn cước công dân mẫu mới

TTO - Theo Bộ Công an, dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân đã chuyển sang giai đoạn 2 . Dự kiến trong tuần đầu của tháng 1-2021, sẽ bắt đầu phát hành thẻ Căn cước công dân theo mẫu mới.