19/09/2023 19:51 GMT+7

Bí thư Đà Nẵng chỉnh đốn việc trồng cây 'loe hoe' ở khu công nghiệp

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã phê bình cấp dưới khi đi kiểm tra cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Ông mỉa mai: "Trồng vệt cây xanh kiểu gì mà chụp không lên hình, dân không chửi mới lạ".

Vệt cây xanh cách ly được đánh giá... tới đời con cháu mới lên tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Vệt cây xanh cách ly được đánh giá... tới đời con cháu mới lên tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trồng cây chống trôi bùn đất… tới đời con cháu mới lên

Chiều 19-9, ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có buổi kiểm tra tại dự án Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.

Đây là dự án do UBND quận Cẩm Lệ làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình dự kiến xong năm 2022, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được hoàn thiện.

Bí thư Đà Nẵng: 'Trồng cây xanh đến đời con cháu mới lên, dân không chửi mới lạ'

Cụm công nghiệp này thiết kế cốt nền cao ngang bằng với Khu công nghiệp Hòa Cầm bên cạnh nên cao hơn nhà dân xung quanh. Mỗi khi có mưa lớn, bùn đất tràn xuống nhà dân.

Theo thiết kế, để hạn chế bùn đất, phần ta luy sẽ được trồng cây xanh cách ly, trồng cỏ để giữ đất, bùn không bị trôi xuống nhà dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đi qua khu vực vệt cây xanh "chụp không lên hình" - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đi qua khu vực vệt cây xanh "chụp không lên hình" - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người dân khu vực dân cư tổ 7 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ vừa lo nước tràn vào nhà vừa lo sạt lở vì cốt nền cụm công nghiệp sau nhà quá cao - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Người dân khu vực dân cư tổ 7 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ vừa lo nước tràn vào nhà vừa lo sạt lở vì cốt nền cụm công nghiệp sau nhà quá cao - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tuy nhiên khi đi kiểm tra thực địa, thấy những câu bạch đàn con chỉ cao vài gang tay trồng loe hoe, ông Quảng yêu cầu ban quản lý dự án xem xét lại cách triển khai các giải pháp.

"Các ông trồng cây xanh như thế này dân không chửi mới lạ. Nếu bạch đàn không có thì phải có cây khác thay thế chứ không thể để thế này được" - ông Quảng quát.

Kiểm tra một khu vực trồng cây cách ly, ông Quảng nói: "Trồng cây chống trôi bùn đất thế này thì tới đời con cháu mới lên".

Ông Quảng cùng các sở ngành đã đi thực địa từ khu vực dự án xuống các cống thoát nước, rồi khu vực nhà dân bị ảnh hưởng. Một số hộ dân phản ánh việc đường gom cống thoát nước chưa khớp nối khiến nước tràn vào vườn.

Quận Cẩm Lệ cho biết đang xin chủ trương xây dựng hệ thống cống thoát nước khẩu độ lớn để thu gom toàn bộ lượng nước mưa đổ ra sông Cầu Đỏ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu nghiên cứu giải pháp dời dân

Theo quan sát, phần ta luy của dự án này ở gần khu vực dân cư tổ 7 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ.

Dù được thiết kế có độ xuôi nhất định nhưng do phần cốt nền của dự án cao tương đương tòa nhà 3 tầng nên nhiều hộ dân tỏ ra lo lắng.

Các hộ dân cho biết lo nhất là sạt lở đất. Hiện nay để chống tràn nước, dưới chân ta luy đang thi công hệ thống mương thoát nước thu gom nước mỗi khi có mưa.

Ngoài việc giải bài toán nước tràn vào nhà dân khi mưa lớn, ông Quảng cũng yêu cầu phải nghiên cứu các giải pháp chống sạt lở, như việc chia ta luy thành nhiều tầng, trồng cây trên sườn để giữ đất.

Đối với khu vực nhà dân gần nơi có khả năng ảnh hưởng vì sạt lở, khu vực gần nhà máy xử lý nước thải, cống thoát nước lớn, ông Quảng yêu cầu địa phương cần tính toán, nghiên cứu giải pháp dời dân.

Đề nghị nhà máy, xí nghiệp tại Đà Nẵng giúp công nhân Quảng Nam ở lại, thuê cơ sở lưu trúĐề nghị nhà máy, xí nghiệp tại Đà Nẵng giúp công nhân Quảng Nam ở lại, thuê cơ sở lưu trú

TTO - Tỉnh Quảng Nam đã đề nghị doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp ở TP Đà Nẵng tạo điều kiện cho chuyên gia, công nhân trú tỉnh Quảng Nam ở lại tại đơn vị hoặc thuê các cơ sở lưu trú để ở lại TP Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên