06/06/2025 13:30 GMT+7

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu: ‘Công việc còn lại rất lớn, thời gian không còn nhiều’

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công, xây dựng, đất đai. Trong đó đáng chú ý điều chuyển thêm vốn cho các dự án khả thi, đã có mặt bằng.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu: ‘Công việc còn lại rất lớn, thời gian không còn nhiều’ - Ảnh 1.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - một trong những dự án đầu tư công vượt tiến độ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 6-6, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức kỳ họp lần thứ 30 để thông qua các nghị quyết liên quan đến đầu tư công, xây dựng và đất đai.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do ngân sách tỉnh là hơn 84.000 tỉ đồng và đã có kế hoạch, phương án sử dụng.

Tuy nhiên đến thời điểm này do các vấn đề phát sinh cần phải điều chỉnh. 

Do đó UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị HĐND tỉnh này điều chỉnh nhưng vẫn giữ nguyên tổng mức như trên. 

Theo đó đề nghị điều chỉnh tăng vốn cho các dự án đã có mặt bằng, phân bổ cho các dự án đủ điều kiện với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Đồng thời giảm vốn với các dự án do giảm giá trị sau quyết toán với số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Cũng với lý do như trên, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025. Theo đó, giảm hơn 36 tỉ của 9 dự án và bổ sung gần 35 tỉ cho 9 dự án khác.

Đồng thời đề nghị bố trí hơn 200 tỉ đồng cho các dự án nâng cấp tỉnh lộ 44, nhà tang lễ Côn Đảo và quảng trường đường Thùy Vân trong năm 2025.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết nghị thông qua việc điều chỉnh trên. Đồng thời cũng thông qua các tờ trình về thu hồi đất, chuyển mục đích đất để thực hiện dự án.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu: ‘Công việc còn lại rất lớn, thời gian không còn nhiều’ - Ảnh 2.

Ông Phạm Viết Thanh - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: Đ.H.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh - bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết công việc còn lại là rất lớn trong khi thời gian còn lại trước khi sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện không còn nhiều.

Do đó ông yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng phải có lộ trình, kế hoạch để triển khai các công việc cụ thể. Cũng như thường xuyên kiểm tra, bám sát tiến độ, thực hiện với tinh thần khẩn trương, chất lượng, đúng tiến độ.

Cụ thể, người đứng đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chính quyền và các ngành phải tập trung làm tốt một số công việc như: phối hợp với các cơ quan Trung ương trình Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển Côn Đảo (trước ngày 15-6-2025), Đề án nghiên cứu khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ (trước ngày 15-7-2025).

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu: ‘Công việc còn lại rất lớn, thời gian không còn nhiều’ - Ảnh 3.

Một góc khu vực Hồ Tràm là điểm cuối của dự án cao tốc Long Thành - Hồ Tràm - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đồng thời trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trong đó có thực hiện dự án cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm theo hình thức PPP bằng quy trình rút gọn để khởi công vào tháng 1-2026.

Ông Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu tập trung, quyết liệt hơn nữa tổ chức đấu giá đất, cơ sở nhà, đất trên địa bàn, đồng hành cùng nhà đầu tư; thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu: ‘Công việc còn lại rất lớn, thời gian không còn nhiều’ - Ảnh 4.

Một góc dự án chỉnh trang đường Thùy Vân mà lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 15-8-2025 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Với dự án chỉnh trang đường Thùy Vân, Bãi Sau, bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu phải đảm bảo tiến độ xây dựng quảng trường ở đây và đưa toàn bộ dự án này vào khai thác trước ngày 15-8- 2025.

Đưa cấp xã mới vào hoạt động trước ngày 15-7

Ông Phạm Viết Thanh yêu cầu hoàn thành việc bố trí cán bộ, trụ sở, phương tiện và điều kiện làm việc của các cơ quan cấp xã mới trước ngày 10-6. Đưa vào hoạt động cấp xã mới trước 15-7, cấp tỉnh phấn đấu hoàn thành trước ngày 15-8.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cấp xã mới hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực. Đặc biệt không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu ‘Công việc còn nhiều, thời gian không còn nhiều’ - Ảnh 5.TP.HCM cùng Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị hạ tầng số, đảm bảo vận hành sau sáp nhập

UBND TP.HCM giao Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, chuẩn bị hạ tầng, giải pháp kỹ thuật khi sáp nhập vào TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên