05/09/2019 18:09 GMT+7

Bị phạt 4 triệu vì dùng chứng minh nhân dân ‘không chính chủ’ đi máy bay

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Hành khách mang tên Vũ Thị L. trú tại TP. HCM đã dùng chứng minh nhân dân mang tên Chung Băng S. trú ở Vĩnh Long để đi máy bay nên bị Cảng vụ hàng không miền Bắc phạt 4 triệu đồng.

Bị phạt 4 triệu vì dùng chứng minh nhân dân ‘không chính chủ’ đi máy bay - Ảnh 1.

Mượn chứng minh nhân dân của cháu gái để đi máy bay, bà Vũ Thị L. bị phạt 4 triệu đồng - Ảnh: TUẤN PHÙNG chụp lại

Sự việc xảy ra vào 5h30 ngày 30-8 tại điểm soi chiếu an ninh sảnh E nhà ga T1 Cảng hàng không Nội Bài.

Trong khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của hành khách đi máy bay, ông Trần Quang Đại - nhân viên kiểm soát an ninh hàng không của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài - phát hiện hành khách Vũ Thị L. (37 tuổi, thường trú tại quận 6, TP. HCM) dùng chứng minh nhân dân mang tên Chung Băng S. (30 tuổi, thường trú tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để đi chuyến bay BL 747 từ Nội Bài về Tân Sơn Nhất.

Hành khách Vũ Thị L. khai nhận tháng 7-2019 bị mất ví đựng giấy tờ tùy thân. Do có việc gấp cần đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM nên đã mượn chứng minh nhân dân mang tên Chung Băng S. của cháu gái để mua vé máy bay.

Cảng vụ hàng không miền Bắc xác định hành khách Vũ Thị L. vi phạm hành vi sử dụng giấy tờ nhân thân mang tên người khác vào khu vực cách ly, lên máy bay. Do vậy, cơ quan này ra quyết định phạt bà Vũ Thị L. 4 triệu đồng theo quy định của nghị định 162/2018/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Trước đó ngày 29-8, an ninh hàng không Nội Bài phát hiện hành khách Mai Hà Tr. (31 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) sử dụng thẻ căn cước công dân giả để đi máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Hành khách Mai Hà Tr. thừa nhận đã thuê người làm thẻ căn cước với giá 500.000 đồng. Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã phối hợp đơn vị liên quan bàn giao hành khách Mai Hà Tr. cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài xử lý.

Mới đây, Thủ tướng đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, xác minh, phát hiện, ngăn chặn các vụ việc khai thác, sử dụng trái pháp luật thông tin về nhân thân hành khách đi máy bay tại Việt Nam; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật…

Bị phạt 15 triệu vì tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay Bị phạt 15 triệu vì tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay

TTO - Cảng vụ hàng không miền Nam vừa xử phạt một nam hành khách với số tiền 15 triệu đồng vì tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay trên chuyến bay từ Côn Đảo về Tân Sơn Nhất.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên