09/01/2024 08:55 GMT+7

Bị Iraq 'đuổi', quân đội Mỹ vẫn dứt khoát không rút quân

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sẽ không rút quân khỏi Iraq bất chấp Baghdad tuyên bố 'đuổi' quân đội Mỹ ra khỏi nước này.

Ngày 9-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder khẳng định nước này sẽ không rút quân khỏi Iraq dù đã bị chủ nhà

Ngày 9-1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder khẳng định nước này sẽ không rút quân khỏi Iraq dù đã bị chủ nhà "đuổi" - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Theo Hãng tin Reuters, ngày 8-1 (giờ địa phương), Lầu Năm Góc khẳng định đang không có kế hoạch đưa khoảng 2.500 binh lính của mình ra khỏi Iraq.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder trả lời họp báo: "Vào lúc này, tôi không có thông tin về bất kỳ kế hoạch rút quân nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS)".

Ông Ryder cũng không quên nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq là do lời mời của chính phủ nước này.

Ông khẳng định Baghdad đã không gửi bất kỳ thông báo nào cho Bộ Quốc phòng Mỹ về việc yêu cầu quân Mỹ dọn đi.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc yêu cầu các phóng viên chuyển câu hỏi cho Bộ Ngoại giao để lấy thông tin liên quan đến khía cạnh đối ngoại của vấn đề này.

Hôm 5-1, Văn phòng Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã công bố kế hoạch "đuổi" các lực lượng Mỹ ra khỏi nước này.

Hành động này xảy ra sau khi Mỹ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) vào Baghdad "nhằm tiêu diệt thủ lĩnh nhóm vũ trang chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công gần đây nhắm vào binh lính Mỹ".

Cuộc tấn công trên vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía Chính phủ Iraq. Thông báo của văn phòng ông Sudani cho biết một ủy ban sẽ được thành lập nhằm "sắp xếp việc chấm dứt vĩnh viễn sự hiện diện của liên quân quốc tế tại Iraq".

"Chúng tôi nhấn mạnh lập trường vững chắc về việc chấm dứt sự tồn tại của liên quân quốc tế sau khi những lý do cho sự tồn tại của nó đã không còn", thông báo trên trích lời ông Sudani.

Quan hệ giữa Iraq và Mỹ có phần đi xuống từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas bùng nổ hồi đầu tháng 10-2023.

Trong gần ba tháng qua, các địa điểm đóng quân của Mỹ tại Iraq và Syria đã hứng chịu ít nhất 100 cuộc tấn công bằng rocket hoặc drone từ các nhóm vũ trang thân Iran.

Cuộc tấn công hồi tuần trước của Mỹ vào Baghdad chính là đòn trả đũa cho những động thái quân sự trên.

Hôm 25-12-2023, Washington cũng tiến hành tấn công trả đũa tại Iraq sau khi cuộc tập kích bằng drone của một nhóm vũ trang thân Iran đã làm trọng thương một binh sĩ Mỹ.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công tên lửaĐại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công tên lửa

Người phát ngôn đại sứ quán cho biết Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad (Iraq) trong sáng 8-12 bị tấn công bởi hai loạt tên lửa, nhưng không có thương vong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên