04/06/2018 15:33 GMT+7

Bệnh viện Gò Vấp thành lập khoa hồi sức '5 sao'

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Ngày 4-6, Bệnh viện Gò Vấp (TP.HCM) khánh thành Khoa Hồi sức tích cực với đủ các thiết bị hỗ trợ hiện đại, hệ thống điện nước ưu tiên nhằm điều trị tích cực các bệnh nặng.

BSCKII Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp nói về việc thu hút các bác sĩ giỏi về bệnh viện tuyến quận, huyện công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh - Video: HOÀNG LỘC

BSCKII Phạm Hữu Quốc, giám đốc Bệnh viện Gò Vấp, khẳng định hiện nay Khoa Cấp cứu chủ yếu sơ cấp cứu, hoạt động hồi sức còn hạn chế. Do đó, thành lập Khoa Hồi sức tích cực nhằm điều trị các bệnh nặng cần được điều trị tích cực kịp thời.

Theo BS Quốc, tại Khoa Hồi sức tích cực "5 sao" này, giường bệnh có hệ thống khí oxy - hút đàm, hệ thống báo gọi, máy theo dõi liên tục và các trang thiết bị hiện đại như siêu âm tim, mạch máu, bụng, điện tâm đồ... Khoa còn có hệ thống nước sạch, vô trùng, nước nóng và cả nguồn điện ưu tiên, dự phòng.

"Để thành lập khoa này, chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu, đặc biệt là nguồn nhân lực giỏi. Hiện nay, ngoài việc điều 9 bác sĩ đi học, chúng tôi may mắn có nhiều bác sĩ giỏi là lãnh đạo của khoa hồi sức tích cực tuyến trên về làm việc. Điều này giúp người bệnh có niềm tin hơn vào trình độ của các bệnh viện tuyến quận, huyện để yên tâm điều trị" - BS Quốc nói.

Theo Bệnh viện Gò Vấp, số lượt khám, điều trị ở khoa cấp cứu không ngừng tăng. Từ 35.000 người bệnh năm 2014, đến năm 2017 tăng lên trên 53.000 người.

Bệnh viện Gò Vấp thành lập khoa hồi sức 5 sao - Ảnh 2.

Một người bệnh cho biết rất hài lòng khi điều trị tại bệnh viện này - Ảnh: HOÀNG LỘC

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên