Tag: khoa Hồi sức tích cực

Bệnh viện Trưng Vương mở thêm khu chuyên chữa bệnh nhân COVID-19 nặng

TTO - Ngày 29-10, Bệnh viện Điều trị COVID-19 Trưng Vương thành lập khoa hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19. Với khoa này, bệnh viện vẫn duy trì điều trị bệnh nhân COVID-19 nhưng đảm bảo an toàn khi tiếp nhận bệnh nhân thông thường trở lại.

Ăn ốc độc, cả 3 mẹ con cùng nhập viện, người mẹ tử vong

TTO - Lại thêm một vụ ngộ độc do ăn ốc vừa xảy ra tại đảo Bích Đầm (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến người mẹ tử vong, hai người con nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi.

Video: Mìn nổ khiến nhà bay nóc, 1 người chết, 1 người bị thương nặng

TTO - Ngày 24-11, các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vẫn đang tích cực cứu chữa cho 1 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ mìn nổ ở tỉnh Đắk Nông khiến 2 người thương vong.

Video: Ăn thịt cóc 3 mẹ con bị ngộ độc phải nhập viện

TTO - Ngày 16-10, các bác sỹ tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tích cực điều trị cho 3 mẹ con trong gia đình bị ngộ độc do ăn thịt cóc.

Bé 22 tháng tuổi bị ngộ độc sừng tê giác

TTO - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa cứu kịp thời bé N.K.A.D. (22 tháng tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) bị ngộ độc do uống bột mài ra từ sừng tê giác.

Bác sĩ dùng bia cứu người được nhận bằng khen của Thủ tướng

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định tặng bằng khen cho bác sĩ Lê Văn Lâm - người đã dùng bia giải cứu bệnh nhân ngộ độc rượu thoát khỏi nguy kịch.

Truyền Ethanol nguyên chất vào dạ dày bệnh nhân nghi uống rượu cồn công nghiệp

TTO - Một người đàn ông uống rượu không rõ nguồn gốc nghi là rượu cồn công nghiệp Methanol đã phải nhập viện cấp cứu. Dù được cứu qua cơn nguy kịch nhưng đến nay theo các bác sĩ bệnh nhân tiên lượng xấu.

'Chưa chỉ ra căn cứ xác định trách nhiệm hình sự của bác sĩ Lương'

TTO - Đây là quan điểm của luật sư Trần Hồng Phúc khi tranh tụng với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) TP Hòa Bình tại tòa ngày 23-1 xung quanh trách nhiệm của bị cáo - bác sĩ Hoàng Công Lương.

Truyền 15 lon bia cứu người ngộ độc rượu:  lần đầu tiên được sử dụng ở nước ta

TTO - Phương pháp giải độc rượu bằng cách truyền 15 lon bia để cứu bệnh nhân Nguyễn Văn Nhật (Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị) khiến nhiều người dân, kể cả chuyên gia tỏ ra ngạc nhiên.

Giành giật sự sống cho người bệnh

TTO - Nhiều kỳ tích giành giật sự sống từ tay tử thần đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tạo nên từ ECMO - hệ thống có khả năng thay thế chức năng của tim và phổi.