
Chụp X-quang phổi ghi nhận bệnh nhân ở tình trạng viêm phổi nặng - Ảnh: BVCC
Suy hô hấp nghiêm trọng
Khi đến bệnh viện, nữ bệnh nhân khó thở dữ dội do tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng. BS.CKI Đỗ Văn Phẩm, Trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc (ICU), Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chẩn đoán nguyên nhân do viêm phổi nặng gây biến chứng. Viêm phổi còn diễn tiến, lan rộng tấn công các cơ quan nội tạng như gan, thận dẫn đến suy đa tạng.
Suy đa tạng là tình trạng nguy kịch, cần cấp cứu khẩn cấp, thêm nữa người bệnh mắc nhiều bệnh nền mạn tính trước đó như hen phế quản, đái tháo đường, tăng huyết áp… khiến đường huyết, huyết áp lúc nhập viện đều ở mức báo động.
Trong đó, suy hô hấp trên nền hen phế quản xảy ra càng khiến đường thở bị tắc nghẽn nghiêm trọng, dẫn đến giảm cung cấp oxy cho cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng. Từ các tiền sử bệnh lý và tình trạng hiện tại, các bác sĩ chỉ định điều trị ngay để cứu sống người bệnh, bởi nguy cơ tử vong lúc này hơn 50%.
Ê kíp ICU nhanh chóng cho người bệnh thở oxy, nhờ đó có thể đảm bảo đủ lượng oxy cho các cơ quan khi suy hô hấp. Người bệnh còn được truyền kháng sinh, dùng thuốc nâng huyết áp, kiểm soát đường huyết bằng insulin và chăm sóc tích cực.
ThS.BSNT Lê Trọng Nhân, khoa tổng hợp Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ: "Sau khi tình trạng cấp cứu được kiểm soát tại ICU, người bệnh được chuyển đến khoa tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị nội trú. Với tiền sử nhiều bệnh mạn tính như hen phế quản, đái tháo đường, tăng huyết áp..., việc phục hồi cần được theo dõi chặt chẽ và điều chỉnh thuốc phù hợp.
Chúng tôi tập trung ổn định các chỉ số huyết áp, đường huyết, chức năng hô hấp, đồng thời hỗ trợ vật lý trị liệu giúp bệnh nhân dần hồi phục thể trạng để có thể trở về sinh hoạt bình thường".
Sau 7 ngày, người bệnh dần hồi phục, hết sốt, thở dễ hơn, các chỉ số sinh hiệu ổn định, sau đó tập vật lý trị liệu để có thể sinh hoạt trở lại. Bác sĩ hướng dẫn người bệnh về nước thăm khám thường xuyên để theo dõi tình trạng và tiếp tục điều trị các bệnh nền.
Bệnh nhân được điều trị lần này, chị S.P. cho biết: "Dịch vụ của các bạn thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy rất an toàn khi được chăm sóc tại đây. Trang thiết bị hiện đại, phòng ốc thoải mái, các bác sĩ và điều dưỡng đều rất thân thiện, tận tình".

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đến thăm nữ du khách người Úc trước khi xuất viện - Ảnh: BVCC
Viêm phổi là nguyên nhân gây tử vong thường gặp ở trẻ em và người lớn trên thế giới. Khó thở, sốt cao, ớn lạnh, ho, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau đầu, đau cơ… là những dấu hiệu cảnh báo cần đi khám ngay.
Bác sĩ Phẩm khuyến cáo những người có bệnh nền như chị S.P không nên chủ quan tưởng là cảm cúm thông thường mà tự ý mua thuốc điều trị. Điều này càng kéo dài thời gian được điều trị tích cực, tăng nguy cơ tử vong.
Chủ động chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ
TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng với du khách quốc tế, việc gặp vấn đề sức khỏe trong lúc đi xa là điều rất khó khăn. Vì vậy, bệnh viện luôn chủ động trong tiếp cận, chẩn đoán, điều trị và hỗ trợ ngôn ngữ, giúp người bệnh cảm thấy yên tâm như đang được chăm sóc tại quê nhà".
Từ ca bệnh cứu kịp thời nữ du khách Úc, một lần nữa cho thấy khả năng điều trị, ứng cứu nhanh, kịp thời của y bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đối với người bệnh ngoại quốc. Không bị rào cản ngôn ngữ là một trong những yếu tố góp phần giúp bác sĩ chẩn đoán nhanh chóng tình trạng hiện tại và nắm bắt các bệnh nền của người bệnh.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế của Hội đồng Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe Australia (Australian Council on Healthcare Standards International - ACHSI) trao tặng.
Đây là minh chứng cho chất lượng dịch vụ và quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện được đặt lên hàng đầu. Nhiều năm qua bệnh viện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh lân cận và được nhiều người tin chọn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận