29/05/2021 00:00 GMT+7

Bệnh nhân khám tại BV Gia Định ‘tự về’ khi được hướng dẫn xét nghiệm COVID-19

HOÀNG LỘC - TIẾN LONG - XUÂN MAI
HOÀNG LỘC - TIẾN LONG - XUÂN MAI

TTO - Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định khai mệt mỏi, căng thẳng, muốn ngất và 'có mất mùi'. Nhưng khi được chuyển qua phòng cách ly tạm, hướng dẫn thủ tục khám cho người nghi nhiễm COVID-19, bệnh nhân tự về.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nam tên là P.Q.T (sinh năm 2003, ngụ trên đường Phan Tây Hồ, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Lúc 22h ngày 28-5, T. đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định khai có triệu chứng mệt mỏi, căng thẳng, muốn ngất, bị mất mùi. Bác sĩ khai thác kỹ tiền sử dịch tễ, xác định các triệu chứng nghi ngờ COVID-19.

T. được chuyển đến phòng cách ly tạm, được hướng dẫn các thủ tục khám bệnh dành cho người nghi nhiễm COVID-19. Tuy nhiên sau đó T. tự về lúc 22h30. Lúc này, bệnh viện nhờ sự hỗ trợ của công an phường 7 để liên lạc với T.

Khoảng 15 phút sau T. quay lại bệnh viện và được đưa vào quy trình khám sàng lọc COVID-19, trong đó đặc biệt quan tâm đến triệu chứng mất mùi như lần khai ban đầu.

Nhưng khi test kiểm tra mùi, bác sĩ ghi nhận ca bệnh không có dấu hiệu mất mùi và không có các triệu chứng nghi ngờ COVID-19 nên cho xuất viện và dặn dò theo dõi tại nhà.

Sáng 29-5, bà Nguyễn Huỳnh Hải Đăng - Chủ tịch phường 7 quận Phú Nhuận - cho biết đã đến nhà T. để làm rõ sự việc và xác định lý do T. ra về là "chạy về nhà để lấy tiền".

Giám đốc HCDC: Giám đốc HCDC: 'Gia đình mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng giấu thông tin'

TTO - Ông Nguyễn Trí Dũng - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM - khẳng định gia đình mục sư của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng giấu thông tin, không chịu hợp tác và phải nhờ lực lượng công an phối hợp.

HOÀNG LỘC - TIẾN LONG - XUÂN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên