22/08/2020 21:38 GMT+7

Bệnh nhân 93 tuổi mắc COVID-19 qua đời, ca thứ 26

L.ANH
L.ANH

TTO - Bộ Y tế vừa cho biết đã có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 26 kể từ đầu vụ dịch này. Bệnh nhân 93 tuổi ở Đà Nẵng, vừa tử vong chiều nay do COVID-19 trên nền suy thận, sa sút trí tuệ, suy tim...

Bệnh nhân 93 tuổi mắc COVID-19 qua đời, ca thứ 26 - Ảnh 1.

Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng - Ảnh TẤN LỰC

Theo Bộ Y tế, bệnh nhân 666, nam, 93 tuổi, ở Thanh Khê, Đà Nẵng, có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, rung nhĩ, suy thận, sa sút trí tuệ, đã tử vong lúc 17h20 hôm nay 22-8.

Chẩn đoán khi bệnh nhân tử vong là sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng hoại tử cẳng chân do tắc mạch trên nền bệnh nhân viêm phổi do COVID-19.

Đây là ca tử vong thứ 26 kể từ đầu vụ dịch. Theo Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện còn 14 ca bệnh tiên lượng nặng, 3 ca nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Tuy nhiên, tại Trung tâm Y tế Hòa Vang cũng đã có 7 bệnh nhân COVID-19 kèm suy thận mãn được điều trị khỏi, tại Bệnh viện Trung ương Huế có 4 ca bệnh nặng trên nền bệnh nhân suy thận mãn được ra viện.

30 cán bộ y tế mắc COVID-19, 25 bệnh nhân tử vong: Bệnh viện phải kiểm soát lây nhiễm chéo 30 cán bộ y tế mắc COVID-19, 25 bệnh nhân tử vong: Bệnh viện phải kiểm soát lây nhiễm chéo

TTO - Kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện là nhiệm vụ và trách nhiệm rất của tất cả các bệnh viện. Nhiều bệnh viện đã làm tốt việc này nhưng chỉ lơ là một chút là 'mất trận địa' và 'thủng lưới', PGS.TS Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên