Tag: bệnh nhân COVID-19 tử vong

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Tại sao số ca tử vong ở TP.HCM do sở cung cấp khác bộ?

TTO - Nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao số liệu về ca COVID-19 tử vong tại TP.HCM do Sở Y tế TP.HCM cung cấp 3 ngày nay không thống nhất với số liệu của Bộ Y tế? Trung tâm Báo chí TP.HCM cung cấp thông tin về vấn đề này.

Thêm 2 người bệnh nền nặng qua đời liên quan COVID-19

TTO - Chiều 20-6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo 2 ca tử vong 65 và 66 là những bệnh nhân có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 30 tử vong

TTO - Sáng nay 27-8, Bộ Y tế cho biết bệnh nhân 696, 51 tuổi ở Đà Nẵng, đã tử vong và là ca tử vong thứ 30 kể từ đầu vụ dịch.

Bệnh nhân 93 tuổi mắc COVID-19 qua đời, ca thứ 26

TTO - Bộ Y tế vừa cho biết đã có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đây là ca tử vong thứ 26 kể từ đầu vụ dịch này. Bệnh nhân 93 tuổi ở Đà Nẵng, vừa tử vong chiều nay do COVID-19 trên nền suy thận, sa sút trí tuệ, suy tim...

Bệnh nhân COVID-19 thứ 22 tử vong

TTO - Bệnh nhân nam 63 tuổi ở Đà Nẵng tử vong do mắc COVID-19 và suy thận giai đoạn cuối đã chạy thận nhiều năm, tăng huyết áp, suy tim.

Hai bệnh nhân COVID-19 qua đời ở tuổi 33 và 47

TTO - Hai bệnh nhân COVID-19 người Đà Nẵng (33 và 47 tuổi) đều bị suy thận mãn đã tử vong sáng 10-8. Như vậy đến nay Việt Nam đã ghi nhận 13 ca tử vong, đều là những bệnh nhân có bệnh lý nền.

Thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tử vong, ca thứ 10

TTO - Bệnh nhân được chẩn đoán tử vong do đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết và COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 9 tử vong

TTO - Bệnh nhân 651 tử vong vì viêm phổi, suy hô hấp trên nền suy thượng thận mãn tính, đái tháo đường type 2 và COVID-19. Đây là ca tử vong thứ 9 ở các bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân COVID-19 thứ 7 tử vong

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết bệnh nhân 426 tử vong vì suy thận mãn giai đoạn cuối và mắc COVID-19.

Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong

TTO - Bệnh nhân 524 và bệnh nhân 475 được xác nhận đã tử vong sáng nay 2-8. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa thông tin về hai trường hợp này.