22/08/2020 17:25 GMT+7

Sản phụ mắc COVID-19 và 15 người khác được ra viện

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Chiều 22-8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang cho xuất viện thêm 16 trường hợp mắc COVID-19 sau khi họ đã khỏi bệnh, trong đó có người phụ nữ mắc COVID-19 sinh mổ trong bệnh viện hồi tuần trước.

Sản phụ mắc COVID-19 và 15 người khác được ra viện - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang cho xuất viện chiều nay 22-8 - Ảnh: S.Y.T.

Các trường hợp ra viện có tuổi đời từ 21-85, sức khỏe ổn định và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính từ 3-5 lần, gồm: bệnh nhân 491, 502, 569, 578, 639, 640, 656, 658, 727, 805,  806, 810, 885, 920, 937, 938.

Đáng chú ý trong 16 bệnh nhân này có sản phụ N.T.N.A. (bệnh nhân 569, 35 tuổi trú địa chỉ quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), sinh mổ vào ngày 15-8.

Chị A. là một trong 2 thai phụ đầu tiên được ghi nhận nhiễm COVID-19 ở nước ta. Chị A.mắc COVID-19 khi đang mang thai ở tuần thứ 35.

Đêm 15-8, các bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã phối hợp với các bác sĩ từ Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng hội chẩn và quyết định mổ lấy thai cho bệnh nhân này.

Sức khỏe của chị A. và cháu nhỏ đều ổn định. Con chị A. được xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng xây dựng phương án chăm sóc, điều trị cho phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 và con, tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành, chuẩn bị phương án để chăm sóc thai nghén, xử trí đỡ đẻ và chăm sóc sơ sinh, sẵn sàng cho cả 2 tình huống đẻ thường và đẻ mổ, cũng như xử trí các bất thường xảy ra trong quá trình theo dõi, điều trị.

Mổ lấy thai thành công cho sản phụ mắc COVID-19 Mổ lấy thai thành công cho sản phụ mắc COVID-19

TTO - Tối 15-8, đại diện Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết các bác sĩ vừa can thiệp mổ lấy thai thành công cho một bệnh nhân mắc COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé gái sơ sinh.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên