
Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân là nam, 32 tuổi, quê huyện Cai Lậy.

Một bệnh nhân nam 30 tuổi tử vong có liên quan đến đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP.HCM) sau 18 ngày điều trị.

Có 3 điều khác biệt giữa trẻ em và người lớn khi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Đó là khác nhau về đường lây nhiễm, khác nhau về triệu chứng và khác nhau về mức độ nghiêm trọng.

Đà Nẵng phát hiện một trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ. Hiện các trường hợp tiếp xúc gần sẽ tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày hoặc đến khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chỉ trong một tuần, TP.HCM ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc đậu mùa khỉ. Các bệnh nhân đều trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Đồng Nai vừa ghi nhận ca đậu mùa khỉ thứ hai là một thợ chụp hình tại một studio ở TP.HCM, hiện đang sống ở TP Biên Hòa.

Ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên phát hiện ở tỉnh Long An là nhân viên làm việc hàng ngày ở TP.HCM.

Ngày 6-10, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ thứ hai.

Trong hai tuần qua, việc phát hiện các ca đậu mùa khỉ ở phía Nam làm dấy lên lo lắng về khả năng lây lan của bệnh này trong cộng đồng.

TP.HCM vừa phát hiện thêm một ca đậu mùa khỉ là nam thanh niên 22 tuổi, tạm trú tại phường 2, quận Tân Bình. Như vậy trong vòng một năm qua, TP.HCM đã ghi nhận 5 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Hai bệnh nhân nhiễm bệnh đậu mùa khỉ mới đây đều chưa tìm thấy yếu tố liên hệ với nước ngoài, đây là các ca bệnh 'nội địa'.

Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết hai bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ vừa được phát hiện có sức khỏe ổn định, không sốt, mụn nước rải rác.

Việt Nam vừa ghi nhận 2 ca mắc đậu mùa khỉ sau gần 1 năm không có ca mắc. Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng xác định nguồn lây.

Tối 25-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông tin nam bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ đang tạm trú tại TP.HCM. Một người ở Bình Dương tiếp xúc gần với bệnh nhân này cũng đã mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại địa bàn, người này là bạn của bệnh nhân đậu mùa khỉ tại Đồng Nai.

Ngày 25-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai cho hay trên địa bàn vừa ghi nhận một ca bệnh dương tính với vi rút đậu mùa khỉ.

Ngày 11-5, WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì đậu mùa khỉ, gần một năm sau khi bệnh dịch này gây lo ngại ở nhiều nước.

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đổi tên bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) thành mpox nhằm tránh “sự kỳ thị” với dịch bệnh đã xuất hiện cách đây hàng chục năm này.

Những người mắc bệnh đậu mùa khỉ có thể truyền virus 4 ngày trước khi xuất hiện các triệu chứng bệnh và hơn một nửa số ca lây nhiễm có thể diễn ra trong giai đoạn này.

TTO - Bệnh viện cần đẩy mạnh truyền thông kiến thức về bệnh đậu mùa khỉ như cách nhận biết bằng áp phích, tờ rơi hay phát trên màn hình ti vi trong sảnh của bệnh viện để người dân nắm rõ.