07/02/2020 12:05 GMT+7

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung

PHONG VÂN - B.NGỌC - V.TUẤN
PHONG VÂN - B.NGỌC - V.TUẤN

TTO - Ghi nhận hình ảnh những công dân Việt Nam trở về từ bên kia biên giới Việt - Trung được đưa vào khu cách ly phòng dịch của quân đội và ở đó 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế của Tuổi Trẻ Online.

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 1.

Hai mẹ con người phụ nữ này sang Nam Ninh, Trung Quốc thăm người thân và trở về Việt Nam hôm 3-2. Người mẹ cho biết cuộc sống tại trung tâm khá ổn, sức khỏe của hai mẹ con đều tốt - Ảnh: PHONG VÂN

Ba địa điểm của quân đội đã được tỉnh Lạng Sơn sử dụng làm nơi tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam trở về từ bên kia biên giới Việt - Trung, gồm Trung đoàn 123, Tiểu đoàn bộ binh 1 và Bệnh xá Quân - dân y 24 nằm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Chi Lăng.

Cả ba trung tâm đều có đầy đủ điều kiện để tiếp nhận khoảng 1.500 người.

Đến chiều 4-2, đơn vị đã tiếp nhận 158 người trở về từ Trung Quốc. Trong số này có nhiều lao động trái phép bị lực lượng chức năng nước bạn trao trả qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Tại khu vực cách ly của Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, trong số 410 người được cách ly để phòng lây lan dịch từ virus corona, có 10 hộ gia đình và 12 trẻ nhỏ theo mẹ.

Bên trong khu cách ly Trung đoàn 123 - Video: V.TUẤN - B.NGỌC

Bác sĩ, thiếu tá Nguyễn Công Hạnh - chủ nhiệm quân y Trung đoàn 123 - cho biết đây hầu hết là những gia đình có bố người Trung Quốc, mẹ Việt Nam sinh sống tại khu vực biên giới Trung Quốc.

Các em nhỏ theo mẹ qua biên giới về quê được sắp xếp ở riêng một dãy nhà trong khu vực cách ly của trung đoàn, để tiện chăm sóc sức khỏe cho các em.

Các gia đình có con nhỏ vào khu cách ly sẽ được cung cấp đủ nhu yếu phẩm cá nhân, thuốc kháng virus và sữa uống hàng ngày cho trẻ em.

Trước khi bị cách ly tại Trung đoàn 123, nhiều người đã bị phía Trung Quốc cách ly tại bên kia biên giới. Anh Nguyễn Nam Du (quê Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại Trung đoàn 123 tốt hơn rất nhiều so với khi bị cách ly ở bên kia biên giới.

Chị Huỳnh Thị Bé Bảy (quê Cần Thơ) chia sẻ chị và những người khác được cách ly tại Trung đoàn 123 được chăm sóc chu đáo, thăm khám, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày. Hầu hết các y bác sĩ đều tận tình, chăm sóc, hướng dẫn người cách ly cách phòng chống dịch bệnh.

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 3.

Tất cả các công dân tại trung tâm cách ly đều được đo thân nhiệt thường xuyên, những người có biểu hiện sốt sẽ tiếp tục được cách ly và điều trị tại bệnh viện - Ảnh: PHONG VÂN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 4.

Em N.T.N. sống cùng mẹ trong khu cách ly trung đoàn 123 - Ảnh: V.TUẤN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 5.

Bên cạnh các bác sĩ Trung đoàn 123, một nhóm y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cũng hỗ trợ thăm khám cho các công dân đang bị cách ly tại trung đoàn - Ảnh: B.NGỌC

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 6.

Trước khi thăm khám cho các công dân được cách ly, các bác sĩ phải mặc bảo hộ y tế cũng như khẩu trang kháng khuẩn - Ảnh: PHONG VÂN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 7.

Bác sĩ, thiếu tá Nguyễn Công Hạnh kiểm tra y tế cho trẻ em trong khu cách ly - Ảnh: B.NGỌC

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 8.

Đại diện Hội phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tặng chăn ấm cho các gia đình - Ảnh: B.NGỌC

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 9.

Chiến sĩ Trung đoàn 123 chuẩn bị hàng trăm suất ăn cho người bị cách ly vào trưa 7-2 - Ảnh: B.NGỌC

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 10.

Đơn vị đã bố trí 7 nhà tập thể cho người được cách ly - Ảnh: PHONG VÂN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 11.

Những chuyến xe chở người được cách ly liên tục di chuyển về Trung đoàn 123 - Ảnh: PHONG VÂN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 12.

Ngay lập tức cán bộ quân y của đơn vị phun khử trùng chiếc xe để hạn chế huy cơ lây lan của virus corona - Ảnh: PHONG VÂN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 13.

Một người đàn ông đang nghe điện thoại phía ngoài ngôi nhà của Trung đoàn 123. Ông cùng những người được cách ly khác sẽ ở lại đơn vị 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế - Ảnh: PHONG VÂN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 14.

An ninh được thắt chặt tại Trung đoàn 123 - Ảnh: PHONG VÂN

Bên trong khu cách ly phòng dịch corona của quân đội sát biên giới Việt - Trung - Ảnh 15.

Hiện tại đã có 500 người lưu trú tại Trung đoàn 123, trong đó có 405 người cách ly. Nơi này đang có 70 người phục vụ, gồm quân đội, y tế, công an - Ảnh: PHONG VÂN

Cận cảnh khu cách ly tiện nghi của quân đội, sẵn sàng đón 950 người Việt về nước Cận cảnh khu cách ly tiện nghi của quân đội, sẵn sàng đón 950 người Việt về nước

TTO - Tại các khu vực cách ly, quân đội đã chuẩn bị các phòng chức năng để người dân có thể hoạt động thể thao, bếp ăn rộng rãi cũng như giường ngủ, nhà vệ sinh sạch sẽ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản của người dân phải cách ly phòng dịch virus corona.

PHONG VÂN - B.NGỌC - V.TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên