04/07/2024 19:27 GMT+7

Bầu cử Hạ viện Anh: Thủ tướng Sunak có giữ được ghế?

Ngày 4-7, hàng triệu cử tri tại Vương quốc Anh bắt đầu bỏ phiếu bầu Hạ viện mới trong cuộc tổng tuyển cử với nhiều khả năng sẽ đem lại chiến thắng cho Công Đảng.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu trong buổi vận động tranh cử cuối cùng tại Hampshire, Anh ngày 3-7 - Ảnh: AFP

Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu trong buổi vận động tranh cử cuối cùng tại Hampshire, Anh ngày 3-7 - Ảnh: AFP

Cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu vào ngày 4-7, sau chiến dịch tranh cử kéo dài 6 tuần của các chính đảng kể từ khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố tổng tuyển cử sớm vào ngày 22-5.

Đây là cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện đầu tiên kể từ khi cựu thủ tướng Boris Johnson và Đảng Bảo thủ giành chiến thắng áp đảo. Tờ Independent của Anh đánh giá cuộc tổng tuyển cử này có thể mang lại sự thay đổi to lớn đối với chính trường Anh.

Cụ thể, 6 đảng chính gồm Đảng Bảo thủ cầm quyền, Công Đảng, Đảng Dân tộc Scotland, Đảng Dân chủ tự do, Đảng Xanh, Đảng Cải cách Vương quốc Anh và các đảng khác sẽ cạnh tranh để giành 650 ghế trong Hạ viện.

Quá trình bỏ phiếu sẽ kết thúc vào khoảng 22h (theo giờ Anh) ngày 4-7 và kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào sáng 5-7.

Một số nhà phân tích chính trị và các cuộc thăm dò trong những tuần gần đây dự đoán Công Đảng sẽ giành được số phiếu áp đảo tại Quốc hội khi đảng này dẫn trước khoảng 20 điểm.

Ngoài ra cuộc thăm dò mới nhất của nhóm phân tích dữ liệu độc lập YouGov cho thấy Công Đảng đang dẫn trước khoảng 17 điểm. Bên cạnh đó 39% số người thực hiện khảo sát cho biết họ dự định sẽ bỏ phiếu cho Công Đảng, trong khi chỉ có 22% dự định bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ.

Không chỉ vậy, các cuộc khảo sát dự báo Công Đảng sẽ giành được 162 - 382/650 ghế trong Hạ viện.

Việc Công Đảng nắm phần lớn số ghế Hạ viện sẽ không đem lại cho họ đặc quyền nào quá to lớn nhưng chắc chắn sẽ tác động không nhỏ đến quyền lực và phạm vi ảnh hưởng của Đảng Bảo thủ.

Nếu kết quả cuối cùng thật sự nghiêng về Công Đảng, cuộc bầu cử này sẽ đánh dấu sự kết thúc 14 năm nắm quyền của Đảng Bảo thủ.

Trong kịch bản Công Đảng giành được chiến thắng vang dội, ông Keir Starmer nhiều khả năng sẽ thay thế đương kim Thủ tướng Rishi Sunak để trở thành tân thủ tướng Anh.

Ông Keir Starmer được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo Công Đảng từ năm 2020 sau khi đảng này hứng chịu một trong những màn thua ê chề nhất trong 85 năm qua. Kể từ đó, ông Starmer tuyên bố sứ mệnh hàng đầu của mình đó là đưa Công Đảng nắm quyền trở lại.

Hãng tin Bloomberg nhận định Công Đảng chiến thắng vang dội là kịch bản hiển nhiên và có khả năng xảy ra nhất, vì đảng này đã dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến trong nhiều tháng gần đây.

Tuy nhiên, các đồng minh của Thủ tướng Rishi Sunak từng cảnh báo về khả năng xảy ra Quốc hội treo - tình trạng không có bất kỳ một đảng chính trị nào giành được đa số trong Quốc hội sau cuộc bầu cử - vào tháng 5.

Thế nhưng kịch bản này dường như là điều rất khó xảy ra và nhiều khả năng sẽ dấy lên sự nghi ngờ về tính chính xác của các cuộc thăm dò ý kiến trước đó.

Thủ tướng Anh xin lỗi trước Hạ viện vì vi phạm quy định phòng dịchThủ tướng Anh xin lỗi trước Hạ viện vì vi phạm quy định phòng dịch

TTO - Ngày 19-4, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã xin lỗi trước Hạ viện, sau khi bị cảnh sát phạt tiền vì vi phạm quy định phòng dịch COVID-19 hồi tháng 6-2020 và đối mặt với lời kêu gọi từ chức của phe đối lập.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên