30/06/2024 16:38 GMT+7

Pháp bắt đầu bầu cử Quốc hội sớm

Ngày 30-6, cử tri Pháp bắt đầu đi bỏ phiếu quốc hội vòng đầu tiên. Cuộc bầu cử được dự đoán có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị Pháp.

Người Pháp tham gia bỏ phiếu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội sớm ngày 30-6 - Ảnh: AFP

Người Pháp tham gia bỏ phiếu vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội sớm ngày 30-6 - Ảnh: AFP

Đây là cuộc bầu cử có khả năng một lần nữa trao quyền cho phe cực hữu kể từ Thế chiến 2, từ đó dẫn tới sự thay đổi ngoạn mục trong chính trường Pháp và cục diện chính trị Liên minh châu Âu.

Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa vào 8h (giờ địa phương) ngày 30-6 và kết thúc sau 10-12 tiếng, tùy từng khu vực cụ thể.

Cuộc bầu cử diễn ra theo hai vòng, với vòng đầu tiên bắt đầu ngày 30-6. Để thắng cử ngay từ vòng 1, ứng cử viên phải đạt được từ 50% số phiếu bầu trở lên và số phiếu phải bằng 25% số cử tri đã đăng ký tại khu vực bầu cử.

Các trường hợp trúng cử ngay từ vòng đầu tiên thường rất hiếm khi xảy ra, vì vậy các ứng cử viên còn lại phải tiếp tục tranh cử tại vòng 2.

Hãng tin AP ước tính sẽ có khoảng 49,5 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu tại hai vòng để chọn ra 577 thành viên Quốc hội.

Tuy nhiên, trước khi cuộc bầu cử chính thức kết thúc vào ngày 7-7, việc dự đoán chính xác kết quả bỏ phiếu chung cuộc là điều gần như không thể vì mức độ phức tạp của quy trình bầu cử, theo Hãng tin Reuters.

Cuộc bầu cử sớm này xuất phát từ quyết định bất ngờ ngày 9-6 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Cụ thể, Tổng thống Macron đã tuyên bố giải thể Quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm, sau khi Đảng Mặt trận quốc gia do bà Marine Le Pen lãnh đạo theo đường lối cực hữu đánh bại liên minh ôn hòa của ông trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu cùng ngày 9-6.

Kết quả bỏ phiếu dự kiến sẽ tác động đến thị trường tài chính châu Âu, khoản viện trợ phương Tây dành cho Ukraine và cả vấn đề an ninh quốc phòng của Pháp.

Bên cạnh đó, kết quả cuối cùng có thể trao cơ hội cho Đảng Mặt trận quốc gia của bà Marine Le Pen nắm quyền sau nhiều năm đứng bên lề, đồng nghĩa với sức ảnh hưởng của Tổng thống Macron sẽ suy giảm trong ba năm còn lại của nhiệm kỳ.

Iran phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng haiIran phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai

Cuộc bầu cử tổng thống Iran vòng hai sẽ diễn ra giữa hai ứng viên dẫn đầu là nhà lập pháp Massoud Pezeshkian và cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên