29/06/2024 17:27 GMT+7

Iran phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai

Cuộc bầu cử tổng thống Iran vòng hai sẽ diễn ra giữa hai ứng viên dẫn đầu là nhà lập pháp Massoud Pezeshkian và cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili.

Người dân Iran xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này hôm 28-6 - Ảnh: REUTERS

Người dân Iran xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này hôm 28-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-6, Bộ Nội vụ Iran thông báo nước này sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, do không có ứng viên nào giành được ít nhất 50% số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 28-6.

Theo luật bầu cử Iran, hai ứng viên dẫn đầu trong vòng đầu tiên sẽ tham gia vòng bỏ phiếu thứ hai, dự kiến diễn ra vào ngày 5-7 tới.

Kết quả kiểm đếm 24 triệu phiếu bầu cho thấy nhà lập pháp theo đường lối cải cách Massoud Pezeshkian (69 tuổi) dẫn đầu với hơn 10 triệu phiếu bầu. Theo sau đó là cựu trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili (58 tuổi) với hơn 9,4 triệu phiếu bầu.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf (62 tuổi) nhận được hơn 3,38 triệu phiếu bầu, trong khi cựu bộ trưởng Nội vụ Mostafa Pourmohammadi (64 tuổi) nhận được hơn 206.000 phiếu.

Hai ứng viên tổng thống Iran: ông Saeed Jalili (trái) và ông Masoud Pezeshkian - Ảnh: CNN/GETTY IMAGES

Hai ứng viên tổng thống Iran: ông Saeed Jalili (trái) và ông Masoud Pezeshkian - Ảnh: CNN/GETTY IMAGES

Cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 của Iran dự kiến diễn ra vào năm 2025 nhưng đã được tổ chức sớm hơn một năm, sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 19-5.

Hội đồng Giám hộ Iran ban đầu đã phê chuẩn sáu ứng cử viên. Nhưng một ngày trước cuộc bầu cử, hai ứng viên là Thị trưởng Tehran Alireza Zakani và Phó tổng thống đương nhiệm Amir-Hossein Ghazizadeh-Hashemi đã tự nguyện rút lui.

Iran đã thiết lập hơn 58.000 điểm bỏ phiếu trong nước và 344 điểm bỏ phiếu ở nước ngoài cho cuộc bầu cử tổng thống.

Có 61 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, nhưng chỉ có khoảng 24,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu - đạt tỉ lệ khoảng 40% - mức thấp nhất trong lịch sử của Iran, theo Hãng tin AFP.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang do cuộc xung đột giữa Israel với Hamas ở Gaza và với Hezbollah ở Lebanon. 

Trong nước, nền kinh tế Iran đang gặp phải khó khăn do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Iran cũng đang đối mặt với các áp lực ngày càng tăng của phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này.

Anh, Pháp, Đức Anh, Pháp, Đức 'đứng ngồi không yên' vì thông tin mới nhất về hạt nhân Iran

Ngày 15-6, Anh, Pháp, Đức đã lên án các động thái mới nhất của Iran, sau khi cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc cho biết Iran đang mở rộng năng lực hạt nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên