27/06/2024 16:24 GMT+7

Thăm dò bầu cử Mỹ: Ông Trump từ hòa đến thắng ông Biden

New York Times dẫn kết quả trung bình các cuộc khảo sát cử tri Mỹ cho thấy tỉ lệ ủng hộ ông Biden đã hòa với ông Trump. Trong khi khảo sát của Times/Siena cho thấy ông Trump đang nới rộng khoảng cách.

Ông Biden (trái) và ông Trump sắp bước vào phiên tranh luận tổng thống đầu tiên tối 27-6 - Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Biden (trái) và ông Trump sắp bước vào phiên tranh luận tổng thống đầu tiên tối 27-6 - Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Biden khởi sắc

Theo báo New York Times, ngày 26-6 (giờ địa phương), tỉ lệ ủng hộ trung bình của các cuộc khảo sát cử tri gần đây trên toàn nước Mỹ cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu tổng thống Donald Trump đã hòa nhau ở mức xấp xỉ 46%.

Đây được xem là thành công lớn với ông Biden. Suốt chín tháng qua, đương kim tổng thống gần như luôn luôn thua đối thủ của mình trong hầu hết cuộc khảo sát lớn.

Khoảng cách chênh lệch giữa cả hai bắt đầu thu hẹp sau khi ông Biden đọc Thông điệp liên bang hôm 8-3 và gần như biến mất từ khi ông Trump bị tuyên có tội trong một phiên tòa hình sự hôm 30-5.

Theo khảo sát của riêng tờ New York Times phối hợp cùng Viện Nghiên cứu ĐH Siena (Times/Siena), có đến khoảng 68% cử tri độc lập, bộ phận định đoạt kết quả bầu cử, cho rằng việc ông Trump bị tuyên có tội không thay đổi quan điểm của họ với ứng viên này.

Trong 30% còn lại, có đến 20% cử tri độc lập ngừng ủng hộ ông Trump vì quyết định của bồi thẩm đoàn. Chỉ 10% cho rằng việc ông Trump bị tuyên án thuyết phục họ ủng hộ ứng viên này.

Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Biden vẫn chưa thể ăn mừng vì ông Trump còn dẫn trước ở toàn bộ bảy bang chiến địa: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, và Wisconsin. Chỉ cần giữ vững ưu thế tại bảy bang này, ông Trump sẽ giành đủ phiếu đại cử tri để giành ghế tổng thống.

Tín hiệu khả quan cho ứng viên Đảng Dân chủ là trong bảy bang trên, có đến ba bang khoảng cách chênh lệch dưới 2%, bao gồm Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Việc giành lại ba bang này sẽ đủ để ông Biden lật ngược thế cờ.

Ưu thế vẫn nghiêng về ông Trump

Ông Trump xuất hiện sau khi bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội ngày 30-5 - Ảnh: REUTERS

Ông Trump xuất hiện sau khi bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội ngày 30-5 - Ảnh: REUTERS

Mọi con số vẫn chưa quay lưng với ông Trump. Trái với kết quả trung bình toàn quốc, kết quả được Times/Siena công bố ngày 26-6 lại cho thấy ông Trump nới rộng khoảng cách với ông Biden lên hơn 3% (với mẫu khảo sát là cử tri nhiều khả năng sẽ đăng ký đi bầu) hoặc 6% (với mẫu khảo sát là cử tri đã đăng ký đi bầu).

Việc bị tuyên có tội cũng hầu như không ảnh hưởng đến quan điểm của cử tri Đảng Cộng hòa với ông Trump. Trong số 10% cử tri Cộng hòa ít ỏi thay đổi quan điểm lại có đến 8% là thay đổi theo chiều hướng có lợi cho cựu tổng thống.

Xu hướng bất mãn với cả hai ứng viên vẫn tiếp diễn. 22% cử tri Đảng Cộng hòa khẳng định họ muốn có một ứng viên khác thay thế ông Trump.

Tình hình của ông Biden còn nghiêm trọng hơn, khi có đến 48% cử tri Đảng Dân chủ không hài lòng với lựa chọn là ông Biden. Con số này tăng so với hồi giữa năm 2023, khi ấy chỉ dừng ở 44%.

Khảo sát mới nhất của Times/Siena cho thấy 6 vấn đề được cử tri quan tâm nhất lần lượt là: tình hình kinh tế Mỹ, lạm phát, vấn đề nhập cư, quyền nạo phá thai, chính sách đối ngoại và tham nhũng.

Có đến 51% người thực hiện cho rằng ông Trump sẽ giải quyết vấn đề này tốt hơn, trong khi chỉ 37% người nghiêng về ông Biden. Đáng chú ý, tỉ lệ cử tri tin rằng ông Trump có thể làm tốt hơn ở các lĩnh vực kinh tế, nhập cư và chính sách đối ngoại áp đảo ông Biden.

Nên nghe theo kết quả nào?

Lý giải về sự khác nhau giữa các kết quả, báo New York Times cho rằng khảo sát của mình là cuộc khảo sát lớn và uy tín hiếm hoi được thực hiện sau khi ông Trump bị tuyên có tội.

Diễn biến pháp lý trên đã ảnh hưởng đến một bộ phận đông đảo cử tri Đảng Cộng hòa, thôi thúc họ lên tiếng ủng hộ ông Trump. Do đó, lượt cử tri đảng này chấp nhận trả lời khảo sát khi được hỏi tăng đáng kể so với những lần trước. Tuy nhiên Times/Sienna vẫn đảm bảo tỉ lệ người làm khảo sát phân bổ đều giữa hai phe.

New York Times cũng khẳng định trong những năm gần đây, kết quả khảo sát trung bình toàn quốc đã dần kém chính xác. Các cuộc khảo sát uy tín quy mô lớn ngày càng ít đi do chi phí thực hiện đắt đỏ, trong khi các cuộc khảo sát nhỏ lẻ, chất lượng thấp thì lại tăng vọt nhờ Internet.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 đã đánh dấu lần đầu tiên kết quả của các cuộc khảo sát đơn lẻ chất lượng cao thực hiện bởi tổ chức độc lập cho ra kết quả chính xác hơn kết quả trung bình toàn quốc.

Mời bạn đọc theo dõi chuyên trang bầu cử tổng thống Mỹ 2024 của Tuổi Trẻ Online tại đây

Tòa chưa gỡ toàn bộ lệnh im lặng với ông TrumpTòa chưa gỡ toàn bộ lệnh im lặng với ông Trump

Thẩm phán vụ chi tiền bịt miệng chỉ chấp nhận gỡ một phần lệnh "im lặng" với ông Trump trước ngày tuyên án do lo ngại nguy hiểm cho các bên liên quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên