05/02/2020 13:16 GMT+7

Bắt người phụ nữ lừa bán khẩu trang qua Facebook

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Lợi dụng nhu cầu và tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế phòng dịch virus corona, một người phụ nữ ở Nghệ An đã lừa đảo nhiều người chuyển tiền rồi... cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt.

Bắt người phụ nữ lừa bán khẩu trang qua Facebook - Ảnh 1.

Hồ Thị Thúy tại cơ quan điều tra - Ảnh: H.HỒ

Ngày 5-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Hồ Thị Thúy (24 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị một người lừa bán khẩu trang qua mạng xã hội Facebook.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ Thúy dùng nhiều tài khoản mạng xã hội để lừa bán khẩu trang cho người dân. Theo đó, lợi dụng nhu cầu và tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế phòng chống dịch virus corona, Thúy sử dụng nhiều tài khoản Facebook đăng bài nội dung bán số lượng lớn khẩu trang y tế với giá rẻ.

Vì tin tưởng Thúy nên nhiều người đã nhắn tin đặt mua số lượng lớn khẩu trang. Khi nạn nhân chuyển tiền thì Thúy ngắt liên lạc với họ để chiếm đoạt tiền. Bước đầu, Thúy khai đã chiếm đoạt của hơn 10 người với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Bắt người phụ nữ lừa bán khẩu trang qua Facebook - Ảnh 2.

Công an TP Vinh làm việc với chị D.T.A.B. sau khi chị B. đưa tin sai sự thật về dịch virus corona - Ảnh: H.HỒ

* Công an TP Vinh, Nghệ An vừa triệu tập D.T.A.B. (30 tuổi, ngụ phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình dịch virus corona.

Trước đó, B. đăng tải trên trang cá nhân thông tin "trên địa bàn TP Vinh đã có người bị nhiễm virus corona hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh". Thông tin trên nhanh chóng thu hút nhiều cư dân mạng quan tâm, gây hoang mang dư luận. Qua xác minh, Bệnh viện đa khoa TP Vinh cho biết thông tin trên là không đúng sự thật.

Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cũng triệu tập Chích Văn Quản (ngụ bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đăng tin sai sự thật về cái chết của anh Ng. ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu có liên quan đến virus corona với mục đích "câu like", bình luận và để được nhiều người kết bạn Facebook.

Theo kết luận của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân anh Ng. chết là do mắc bệnh viêm gan B, không liên quan đến virus corona.

Cửa hàng thuốc tây ém khẩu trang, ‘chợ đen’ bán giá trên trời Cửa hàng thuốc tây ém khẩu trang, ‘chợ đen’ bán giá trên trời

TTO - Trong khi các cửa hàng thuốc tây, vật tư y tế tại TP.HCM treo biển hết khẩu trang, nước rửa tay thì một số tài khoản Facebook đăng bán khẩu trang hàng công ty với giá cao gấp 3-4 lần bình thường, một số tiệm thuốc còn hàng nhưng không bán.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên