Bất chấp truy quét, vẫn còn 100.000 người ở ổ lừa đảo ven biên giới Thái Lan - Myanmar

Cảnh sát Thái Lan cho biết vẫn còn lên đến 100.000 người hoạt động trong các trung tâm lừa đảo ven biên giới Thái Lan - Myanmar.

Bất chấp truy quét, vẫn còn 100.000 người ở ổ lừa đảo ven biên giới Thái Lan - Myanmar - Ảnh 1.

Những cá nhân được cho là nạn nhân và nhân viên làm việc tại trung tâm lừa đảo, trong một chiến dịch trấn áp của Lực lượng biên phòng Karen (BGF) về hoạt động bất hợp pháp tại khu phức hợp KK Park, thị trấn Myawaddy, phía đông Myanmar ngày 26-2-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, ngày 18-3 lãnh đạo cảnh sát Thái Lan tuyên bố dù cảnh sát các nước trong khu vực đã nỗ lực triệt phá suốt nhiều tuần, các trung tâm lừa đảo tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar vẫn hoạt động mạnh với khoảng 100.000 người tham gia.

Đại tướng Thatchai Pitaneelaboot, quan chức lãnh đạo chuyên án triệt phá các trung tâm lừa đảo của cảnh sát Thái Lan, nhìn nhận đến nay chiến dịch này mới chỉ gây ảnh hưởng được một phần hoạt động lừa đảo tại thị trấn biên giới Myawaddy (Myanmar).

Ông Thatchai nhấn mạnh: "Số người ở lại có thể lên tới 50.000 hoặc 100.000 người, vì chúng tôi thấy các hoạt động ở đó vẫn đang diễn ra".

Ông cho biết số liệu về cả trăm ngàn người còn hoạt động là dựa trên lời khai ban đầu của 5.000 người được giải cứu khỏi các trung tâm này, thông tin tình báo của cảnh sát Thái Lan và dữ liệu trao đổi với giới chức Trung Quốc.

Đến nay Bắc Kinh đã xác định được ít nhất 3.700 tên tội phạm vẫn đang hoạt động tại khu vực biên giới Thái Lan - Myanmar.

Đáng chú ý, ông Thatchai cho biết một lượng không nhỏ người còn hoạt động đã tự nguyện tìm đến Myawaddy, chứ không phải bị lừa đưa sang.

"Rất nhiều người sử dụng Thái Lan làm con đường trốn đến Myawaddy để tìm việc, không chỉ trong các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại mà còn là đánh bạc trực tuyến hoặc các hình thức khác", tướng cảnh sát Thái Lan khẳng định.

Tuyên bố của ông Thatchai gây chú ý khi làm rõ hơn bức tranh thực tiễn những gì diễn ra tại các trung tâm lừa đảo. Không chỉ những người là nạn nhân bị lừa hoặc bắt cóc đưa đến đây, không ít người đang chủ động sang Myanmar "hành nghề lừa đảo".

Theo ông Thatchai, trong số 260 người với 20 quốc tịch khác nhau được lực lượng chức năng đưa từ Myawaddy về Thái Lan trong tháng 2, hầu hết đều không bị ép buộc.

"Những người này tự nguyện đến đó", ông Thatchai khẳng định. Ông cũng cho biết số liệu trên còn có thể tăng sau khi Trung Quốc và Ấn Độ cung cấp thông tin về những "nhân viên lừa đảo" đã được hồi hương về hai quốc gia này.

Theo Liên hợp quốc, Thái Lan đang dẫn đầu một nỗ lực trong khu vực nhằm loại bỏ các trung tâm lừa đảo dọc biên giới của nước này. Các trung tâm này là một phần của mạng lưới các cơ sở bất hợp pháp ở Đông Nam Á kiếm hàng tỉ USD mỗi năm. Những lao động ở các trung tâm này đa phần là những người bị các băng đảng tội phạm lừa đưa vào đây.

Ưu tiên đưa tội phạm lừa đảo về quê nhà xử lý

Ông Thatchai cho biết do những người được đưa khỏi các trung tâm lừa đảo đến từ nhiều nước khác nhau, nên cảnh sát Thái Lan đang vận động việc thành lập một trung tâm phối hợp đa quốc gia phụ trách việc hồi hương, điều tra và chia sẻ thông tin liên quan đến việc xét xử tội phạm lừa đảo.

Ông cũng nhấn mạnh những tội phạm lừa đảo bị bắt ở Myawaddy và các trung tâm lừa đảo khác nên bị khởi tố, xét xử tại quê nhà và cảnh sát Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ thứ gì cần thiết.

Cảnh sát Thái Lan tiết lộ con số 'khủng' người hoạt động tại các trung tâm lừa đảo - Ảnh 3.Myanmar giải cứu nhiều người Việt từ các ổ lừa đảo trực tuyến

Kể từ tháng 1-2025, Lực lượng biên phòng bang Karen ở Myanmar đã giải cứu tổng cộng 7.141 người nước ngoài, trong đó có người Việt Nam, khỏi các trung tâm lừa đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên