02/07/2019 18:46 GMT+7

Báo Triều Tiên nói Nhật là 'khối u ác tính' vì triển khai phòng thủ tên lửa

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Truyền thông Triều Tiên kịch liệt chỉ trích việc Nhật Bản thúc đẩy triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa mà theo Bình Nhưỡng có khả năng được dùng để tấn công các nước khác.

Báo Triều Tiên nói Nhật là khối u ác tính vì triển khai phòng thủ tên lửa - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore của Mỹ - hệ thống mà Nhật có kế hoạch lắp đặt - trong một ảnh chụp tại căn cứ quân sự ở Deveselu, Romania - Ảnh: AFP

Trong một bài xã luận đăng ngày 2-7, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên - chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch của Nhật Bản nhằm lắp đặt hai hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore do Mỹ phát triển trên lãnh thổ nước này.

Tờ báo của Triều Tiên cho rằng các hệ thống phòng thủ này nhắm đến những mục tiêu không chỉ là bán đảo Triều Tiên, mà còn Nga và Trung Quốc.

Trong bài xã luận, Rodong Sinmun nhấn mạnh kế hoạch của Nhật Bản là một phần trong chiến lược lớn của Tokyo nhằm trở thành một "gã khổng lồ quân sự" và để tiến hành các cuộc gây hấn ở nước ngoài.

"Nhật Bản, với việc nhất quyết hành động để trở thành gã khổng lồ quân sự và đi tái xâm lược, là khối u ác tính gây hại cho nền hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á" - Rodong Sinmun viết.

Báo Triều Tiên nói Nhật là khối u ác tính vì triển khai phòng thủ tên lửa - Ảnh 2.

Một thành viên của Lực lượng phòng vệ trên mặt đất Nhật Bản (JGSDF) trên chiếc xe tăng Type 90 trong một cuộc tập trận chung với Mỹ - Ảnh: REUTERS

Trước đó, Nhật Bản đã nhấn mạnh việc lắp đặt hệ thống Aegis Ashore theo kế hoạch chỉ đơn thuần phục vụ mục đích phòng thủ, nhằm đối phó các hành động khiêu khích tên lửa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, Rodong Sinmun lại cho rằng hệ thống trên có thể dễ dàng biến thành vũ khí tấn công khi được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk.

Cũng trong ngày 2-7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng một bài xã luận tương tự, cho rằng các động thái của Nhật Bản là để tiến tới xây dựng sức mạnh quân sự.

"Tất cả sự thật đã chứng minh được rằng các hậu duệ của samurai vẫn không thay đổi tham vọng của họ nhằm trở thành lãnh đạo châu Á thông qua việc không ngừng xây dựng kho vũ khí" - KCNA viết.

Mỹ và Triều Tiên đồng ý quay lại đàm phán sau cuộc gặp lịch sử tại DMZ Mỹ và Triều Tiên đồng ý quay lại đàm phán sau cuộc gặp lịch sử tại DMZ

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30-6 đã kết thúc cuộc họp kéo dài khoảng 50 phút cùng Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un tại Nhà hòa bình thuộc khu phi quân sự (DMZ).

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên