Bão Saudel gây mưa lớn ở Trung Quốc, nước lũ dữ dội cuốn trôi cả ngôi nhà 3 tầng

Sau khi mạnh lên trở lại trên Biển Đông, bão Saudel đã đổ bộ lần thứ ba vào bờ biển tỉnh Phúc Kiến sáng 3-9, gây mưa lớn và ngập lụt tại các tỉnh ven biển Trung Quốc.


Khoảnh khắc lũ quét cuốn sập nhà 3 tầng ở Trung Quốc

Hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Trong ngày 4-9, các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông ở Trung Quốc tiếp tục cảnh giác trước các đợt mưa lớn do bão Saudel gây ra.

Để ứng phó với bão, các địa phương ở Trung Quốc đã cho đóng cửa trường học và tạm ngừng hoạt động giao thông công cộng. Nhiều biện pháp phòng chống lũ đã được triển khai ở ven biển.

Hàng trăm nghìn người tại Chiết Giang và các tỉnh lân cận đã được sơ tán, riêng ở Phúc Kiến là 83.000 người.

Tại thành phố Phúc Đỉnh (Phúc Kiến), lực lượng cứu hộ phải lội qua dòng nước ngập đến thắt lưng để đưa người cao tuổi đến nơi an toàn. 

Một đoạn video cho thấy nước lũ dữ dội tràn qua các khu dân cư ở làng Kim Khê, cuốn đổ một ngôi nhà 3 tầng.

Lũ tràn lên các tuyến cao tốc chính ở thành phố Phủ Điền (tỉnh Phúc Kiến), làm hư hại cầu và ngập nhiều khu dân cư. 

Chính quyền đang tổ chức các đội cứu hộ để sơ tán người dân mắc kẹt. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết một số người vẫn mất tích.

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất. Mực nước ở nhiều sông đã vượt ngưỡng cảnh báo, gây ngập lụt ở vùng trũng thấp.

 - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân tại một ngôi làng Nanqian ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc sau khi bão Saudel đổ bộ, gây mưa lớn - Ảnh: XINHUA

 - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người lớn tuổi sơ tán ở tỉnh Phúc Kiến - Ảnh: XINHUA

 - Ảnh 4.

Một con đường ngập sâu tại tỉnh Phúc Kiến sau khi bão Saudel đổ bộ gây mưa lớn - Ảnh: XINHUA

Thiên tai ngày càng cực đoan

Saudel là cơn bão thứ bảy đổ bộ Trung Quốc trong năm nay và là cơn bão thứ ba ảnh hưởng thành phố Ngọc Hoàn, tỉnh Chiết Giang, chỉ trong chưa đầy 2 tháng.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho rằng đây là các diễn biến cực kỳ hiếm gặp. Nhiều chuyên gia cho rằng các thiên tai gần đây có liên hệ chặt chẽ với hiện tượng El Niño.

Trong những năm El Niño, áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương mạnh bất thường và dịch chuyển xa hơn về phía bắc, khiến các cơn bão di chuyển theo hướng tây bắc, trực tiếp hướng vào bờ biển phía đông Trung Quốc.

 - Ảnh 5.

Lực lượng cứu hộ giải cứu người dân trong dòng lũ tại thành phố Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến - Ảnh: CHINA DAILY

 - Ảnh 6.

Xe chuyên dụng lội qua dòng nước tại tỉnh Phúc Kiến. Các hoạt động khẩn cấp như kiểm soát lũ, tiêu thoát nước và sơ tán người dân đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn - Ảnh: XINHUA

Hôm 3-9, Liên hợp quốc cảnh báo El Niño sẽ tiếp tục mạnh lên đến năm 2027 và có thể là đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài.

GS Hui Su (Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong) cho biết bão thường hình thành ở phía tây Thái Bình Dương, nhưng điều kiện "siêu El Niño" khiến các cơn bão hình thành xa hơn về phía đông.

Theo ông, mùa bão năm nay có xu hướng xuất hiện những cơn bão mạnh hơn ở phía đông, sau đó di chuyển quãng đường dài và tiếp tục mạnh lên đáng kể trước khi đổ bộ vào Trung Quốc hoặc các khu vực phía nam châu Á.

Mùa bão năm nay có thể kéo dài đến tháng 12, thay vì thường kết thúc vào tháng 10 hoặc 11, do thời tiết ấm kéo dài.

Bão Saudel gây mưa lớn ở Trung Quốc, nước lũ cuốn trôi ngôi nhà 3 tầng - Ảnh 7.Nepal sẽ lắp đặt lại hệ thống cảnh báo sớm sau thảm họa

Nepal sẽ lắp đặt lại hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc, một tuần sau trận lũ khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và gần 4.000 người mất tích ở hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất